Thể thao

AFF Cup 2024 chính thức khởi tranh từ 23/11 đến 21/12

Minh Anh 01/03/2024 - 06:26

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đưa ra những thông báo quan trọng cho AFF Cup 2024. Qua đó, Mitsubishi Electric sẽ là đối tác chính thức của giải, lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 21/5 tới đây.

Ngày 29/2, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Mitsubishi Electric, đối tác chính thức của giải vô địch Đông Nam Á đã công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu cho giải đấu năm nay.

ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 là lần thứ 15 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức và giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 21/12.

aff.jpg
Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào ngày 21/5 tới đây.

10 đội trong khu vực sẽ dự tranh giải đấu để giành giải thưởng có uy tín. Logo mới của ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 được thiết kế theo năm màu sắc chung của các lá cờ khác nhau của các quốc gia ASEAN, tượng trưng cho sự đoàn kết và gắn bó của 12 hiệp hội thành viên AFF gắn kết với nhau trên tinh thần cạnh tranh.

Thái Lan hiện đang là đương kim vô địch của AFF Cup trong khi đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận thông tin là đã giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Philippe Troussier là phải vô địch AFF Cup 2024.

Trước khi nghĩ đến mục tiêu có huy chương tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam còn có nhiệm vụ khó khăn hơn gấp bội là giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu cực kỳ quan trọng (lượt đi, về) gặp đội tuyển Indonesia với nhiệm vụ phải đánh bại đối thủ này để tìm kiếm cơ hội có tấm vé đi đến vòng loại thứ ba, vòng loại cuối cùng của World Cup 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
AFF Cup 2024 chính thức khởi tranh từ 23/11 đến 21/12