Doanh nghiệp - Doanh nhân

ADB: Giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam năm 2024 là 6%

Trang Nhi 18/07/2024 - 09:14

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) duy trì dự báo GDP của Việt Nam trong năm 2024 là 6%, tương đương với mức dự báo mà ngân hàng này đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO). Trong báo cáo, ADB vẫn giữ nguyên dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 và 2025.

gdp.jpg
ADB giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam năm 2024 là 6%

Theo đó, hồi tháng 4, ADB dự báo, GDP Việt Nam trong năm 2024 và 2025 lần lượt ở mức 6% và 6,2%. Lạm phát hai năm này được dự báo sẽ ổn định ở mức 4%.

Lý giải việc giữ nguyên dự báo dù quý II/2024, tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao hơn kỳ vọng và Chính phủ Việt Nam đã nâng mục tiêu tăng trưởng từ 6 - 6,5% lên 6,5 - 7%, chuyên gia kinh tế của ADB cho biết, trong nửa đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tương đối thuận lợi với mức GDP tăng 6,42%, cao hơn so với nửa cuối 2023.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do mức nền thấp của năm ngoái, do đó con số tăng trưởng của 6 tháng đầu năm nay cao hơn hơn kỳ vọng. Trong khi đó, nửa cuối năm 2023, Việt Nam đã tăng trưởng nhanh hơn nên con số tăng trưởng nửa cuối 2024 sẽ khó duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, khu vực chế biến, chế tạo liên quan đến thương mại - một trong những động lực phục hồi chủ yếu - dự kiến sẽ chậm lại trong thời gian tới, khi nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.

Dù vậy, kinh tế Việt Nam nửa cuối năm vẫn được hỗ trợ ổn định từ khu vực dịch vụ và phục hồi sản xuất. Trong đó, khối đầu tư nước ngoài (FDI) có hoạt động xuất khẩu tích cực kéo theo phục hồi sản xuất phục vụ xuất khẩu tích cực.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn là động lực chính của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, ADB cho rằng, cần phải tiếp tục thúc đẩy động lực này mạnh mẽ hơn thì mới đóng góp tích cực cho tăng trưởng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm là mối quan tâm của nhiều cơ quan nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) mới đây đưa ra 2 kịch bản, trong đó khả năng thấp nhất là GDP cả năm sẽ đạt 6,55%, với điều kiện xuất khẩu tăng 9,54%, thặng dư thương mại 5,7 tỷ USD và chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 4,31%.

Ở kịch bản cao hơn, kinh tế thế giới chuyển biến mạnh mẽ, giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng 11,64%, mang lại thặng dư thương mại 7,3 tỷ USD. Lúc đó, GDP cả năm sẽ tăng 6,95% so với 2023 và chỉ số CPI bình quân cả năm chỉ 4,12%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ADB: Giữ nguyên dự báo GDP của Việt Nam năm 2024 là 6%