Tòa tuyên án

9 bị cáo tổ chức, mua bán ma túy nhận hơn 80 năm tù

Thành Phan 16/09/2025 - 17:00

Sáng 16/9, TAND khu vực 1 - Thanh Hóa, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", tuyên phạt 9 bị cáo với tổng hình phạt hơn 80 năm tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đặng Mỹ Vân (SN 1995, thường trú: 73B Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); Phạm Thị Yến (SN 1998, cư trú tại 27 Tịch Điền, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Anh Duy (SN 1996, thường trú 73 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội);

Phạm Bá Đại (SN 1994, tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: thôn 4, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1986, nơi cư trú tại 06/264 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hải Long (SN 1969, thường trú 36 Hàng Cót, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội);

Lê Quang Hoàn (SN1993 cư trú tại Phố Cốc Hạ 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Huy Trung (SN 1991, trú tại 43 Tạnh Xá 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Phạm Ngọc Sơn (SN 1996, trú tại 02 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

20250916_084023-0-.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tóm tắt vụ án, khoảng 23h30’ ngày 09/9/2024 tại Quốc lộ 47 đoạn trước số nhà 187 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, Phạm Thị Yến có hành vi cất giấu 1,882g là ma túy loại Ketamine mục đích để sử dụng.

Phạm Thị Yến còn có hành vi khởi xướng việc sử dụng ma túy, cung cấp ma túy cùng Nguyễn Huy Trung, Phạm Ngọc Sơn tổ chức cho nhau sử dụng và tổ chức cho Nguyễn Thị Quỳnh Anh sử dụng vào ngày 05,06/9/2024 tại nhà do Lê Quang Hoàn quản lý tại phố Cốc Hạ 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cung cấp ma túy, cùng Đặng Mỹ Vân, Đỗ Hoàng Hiệp, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hải Long, Phạm Bá Đại, Hoàng Thị Hương sử dụng vào ngày 08, 09/9/2025 tại số nhà 71 Trịnh Khả, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Mỹ Vân có hành vi bán trái phép ma túy cho Phạm Thị Yến vào ngày 05/9/2025. Vào ngày 07/9/2025, Vân khởi xướng việc tổ chức sử dụng ma túy và lấy ma túy của Yến, cung cấp ma túy Cocanine, chuẩn bị dụng cụ cùng Đỗ Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Lan Hương tổ chức sử dụng ma túy tại số nhà 71 Trịnh Khả, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, Vân còn mua ma túy Cocanine để Nguyễn Hải Long, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Bá Đại sử dụng tại Phòng 2106 khách sạn Meliá Vinpearl vào ngày 10/6/2025.

Nguyễn Huy Trung giúp sức cho Phạm Thị Yến cất giấu ma túy vào ngày 05/9/2024. Ngoài ra ngày 05,06/9/2024, Trung chuẩn bị công cụ, pha chế ma túy cùng Yến, Phạm Ngọc Sơn tổ chức cho nhau sử dụng và tổ chức cho Nguyễn Thị Quỳnh Anh sử dụng ma túy ở phòng ngủ tầng 1 tại nhà Lê Quang Hoàn mượn của Nguyễn Thanh Tùng thuộc phố Cốc Hạ 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Cùng Yến mang ma túy đến số nhà 71 Trịnh Khả, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để tổ chức sử dụng.

Nguyễn Hải Long cung cấp bộ dụng cụ sử dụng ma túy, đốt ma túy Cocaine tổ chức cho đối tượng khác sử dụng tại nhà số nhà 71 Trịnh Khả và tại Phòng 2106 Khách sạn Meliá Vinpearl 27 Trần Phú.

Nguyễn Anh Duy có hành vi chia, kẻ đường Ketamine đưa mời Hiệp, Vân, Lan Hương, Yến, Đại sử dụng tại số nhà 71 Trịnh Khả. Duy còn có hành vi cất giữ 1,882g là ma túy loại Ketamine, sau đó đưa cho Phạm Thị Yến.

Phạm Bá Đại theo sự chỉ đạo của Vân, trực tiếp ra thành phố Hà Nội lấy ma túy Cocaine mang về Thanh Hóa đưa cho Nguyễn Hải Long rồi cùng Vân, Hiệp, Long tổ chức sử dụng tại Phòng 2106 Khách sạn Meliá Vinpearl 27 Trần Phú.

Nguyễn Thị Lan Hương có hành vi cung cấp dụng cụ đèn chiếu để phục vụ việc tổ chức sử dụng ma túy tại số nhà 71 Trịnh Khả theo chỉ đạo của Đỗ Hoàng Hiệp; trực tiếp liên hệ gọi Hoàng Thị Hương đến nhà Đỗ Hoàng Hiệp để sử dụng ma túy.

Phạm Ngọc Sơn đã cung cấp thông tin Nguyễn Thị Quỳnh Anh và đưa điện thoại của mình để Nguyễn Huy Trung gọi Quỳnh Anh đến cùng sử dụng ma túy tại Phố Cốc Hạ 2, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 06/9/2024. Sơn còn mang ma túy đến số nhà 71 Trịnh Khả, theo sự chỉ đạo của Phạm Thị Yến để các đối tượng sử dụng tại đây. Phạm Ngọc Sơn có 02 tiền án chưa được xóa án tích, lần phạm tội này của Sơn thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”.

Lê Quang Hoàn trực tiếp quản lý ngôi nhà của anh Nguyễn Thanh Tùng tại Phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương và cho Nguyễn Huy Trung ở. Mặc dù biết Trung và Phạm Thị Yến, Phạm Ngọc Sơn sử dụng ma túy tại ngôi nhà do mình quản lý nhưng Hoàn vẫn để mặc cho các đối tượng trên sử dụng ma túy tại đây.

Đối với Đỗ Hoàng Hiệp, do bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid của bị can ở giai đoạn cấp tính. Do đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Đỗ Hoàng Hiệp. Hiện nay, Hiệp đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Đến nay quá trình chữa bệnh bắt buộc của bị can Đỗ Hoàng Hiệp chưa kết thúc. Cơ quan điều tra đã tách vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với Đỗ Hoàng Hiệp.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Phạm Thị Yến, Đặng Mỹ Vân, Nguyễn Huy Trung, Nguyễn Hải Long, Nguyễn Anh Duy, Phạm Bá Đại, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Ngọc Sơn, Lê Quang Hoàn có tính chất rất nghiêm trọng đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước và gây mất trật tự trị an xã hội. Do đó cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật hình sự.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: Đặng Mỹ Vân về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Thị Yến về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Anh Duy về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Hải Long và Nguyễn Huy Trung về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phạm Ngọc Sơn về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phạm Bá Đại và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Lê Quang Hoàn về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo được sớm trở về với xã hội.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Đặng Mỹ Vân 11 năm tù, Phạm Thị Yến 10 năm tù, Nguyễn Anh Duy 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hải Long 9 năm tù, Nguyễn Huy Trung 8 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Sơn 9 năm 6 tháng, Phạm Bá Đại 8 năm tù, Nguyễn Thị Lan Hương 8 năm tù, Lê Quang Hoàn 7 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 bị cáo tổ chức, mua bán ma túy nhận hơn 80 năm tù