5.357 chai rượu bị thu giữ vì có trộn Viagra tại Trung Quốc

M.N (Theo Reuters)| 03/08/2015 16:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hãng tin Reuters đưa tin, Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện và thu giữ 5.357 chai rượu có trộn thuốc trị bất lực Viagra.

Hai nhà máy rượu là Guikun và Deshun tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Guangxi's Liuzhou ) đang bị cảnh sát Trung Quốc điều tra. Hai nhà máy này bị phát hiện đã đưa Sildenafil (thường được biết đến với tên gọi Viagra) vào dòng sản phẩm Bạch tửu của họ.

Trên trang web của Cục quản lý Dược và thực phẩm Liễu Châu đăng thông báo ngày 1/8, cơ quan chức năng đã thu giữ 5.357 chai rượu nghi vấn, 1.124 kg cồn thô và lô bột trắng dán nhãn Sildenafil. Tổng số giá trị thu giữ khoảng 700 nghìn nhân dân tệ, tương đương 112.726 USD. Thông báo cũng cho biết sự việc đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát.

Bạch tửu là loại rượu ngũ cốc có giá rất cao tại Trung Quốc.

Điều đáng nói là tất cả các sản phẩm trên khi bán ra thị trường đều được quảng bá là tăng cường sức khoẻ.

An toàn thực phẩm luôn là vấn nạn tại Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin Hải quan nước này thu giữ một khối lượng lớn thịt nhập lậu trị giá khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, trong đó có những loại thịt đã lưu trữ tới hơn 40 năm.

Năm 2013, cảnh sát Trung Quốc cũng đã phá vỡ một nhóm tội phạm chuyên chế biến thịt chuột và các động vật nhỏ khác như cáo, chồn…để làm giả thành thịt cừu với số lượng trị giá khoảng 1 triệu USD.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5.357 chai rượu bị thu giữ vì có trộn Viagra tại Trung Quốc