Giao thông

3 người thoát chết thần kỳ trong vụ xe đầu kéo đâm nát xe con

Thanh Phương 14/08/2023 - 17:25

Đi qua ngã tư ở Thanh Hóa nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn chạy ở tốc độ cao, không có còi báo dẫn tới đâm trực diện vào xe ô tô con. Cú tông mạnh khiến chiếc xe con biến dạng, 3 người may mắn thoát chết thần kỳ.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 32 phút ngày 13/8 tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh 506B và Quốc lộ 47B thuộc địa phận xã Xuân Lai (Thọ Xuân) xe ô tô biển số 36A - 670.xx do anh Bùi Văn Phòng (sinh năm 1971) trú tại thôn 4, xã Quảng Phú (Thọ Xuân) điều khiển.

hientruongtai.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi qua ngã tư Xuân Lai đã bị xe ô tô đầu kéo biển số 36H- 044.45 kéo theo 36R-031.32 do Lê Văn Thích (sinh năm 1984) thường trú tại xã Phú Xuân (Thọ Xuân) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 47B chiều từ xã Phú Xuân đi xã Xuân Minh.

Cú tông mạnh khiến xe con bị ép vào thành cầu biến dạng. 3 người bị thương gồm tài xế Bùi Văn Phòng, 2 người ngồi sau là chị Lê Thị Phương (sinh năm 1971, vợ anh Phòng) và chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1993).

thoidiemdienra.jpg
3 người trên xe con thoát chết thần kỳ

Người dân gần đó khi nghe tiếng động mạnh đã chạy lại hỗ trợ đưa 3 người bị thương ra ngoài đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi chiếu, chụp các bác sĩ kết luận cả 3 chỉ bị xây xước bên ngoài không có vết thương nghiêm trọng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế xe tải không làm chủ tốc độ khi đến ngã tư, khiến tai nạn xảy ra. Qua kết quả kiểm tra nồng độ cồn cả 2 người điều khiển xe không có nồng độ cồn.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang thụ lý vụ việc, để giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 người thoát chết thần kỳ trong vụ xe đầu kéo đâm nát xe con