Tòa tuyên án

3 đối tượng bị phạt tù vì buôn sừng tê giác

Gia Nguyễn 12/05/2023 - 16:56

Ba đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Chính bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù vì buôn bán, tàng trữ trái phép gần 2kg sừng tê giác.

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, ngày 12/5, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép gần 2kg sừng tê giác phát hiện tại Hà Nội vào tháng 9/2022.

Cụ thể, ba đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1992), cùng trú tại thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội bị tuyên phạt lần lượt các mức án 42 tháng tù, 36 tháng tù và 30 tháng tù.

Đối tượng Tuyên bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

unnamed.jpg
Tang vật tiếp tục thu giữ được từ đối tượng. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội).

Trước đó, ngày 14/9/2022, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (PC05) Công an TP. Hà Nội bắt quả tang ba đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép gần 2kg sừng tê giác.

Trong các đối tượng bị đưa ra xét xử, đối tượng Tuyên từng bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi buôn bán trái phép 2 cá thể rắn hổ chúa vào năm 2010.

Tuy nhiên, thay vì ăn năn hối cải, đối tượng Tuyên bất chấp pháp luật tiếp tục thực hiện hành vi phi pháp liên quan đến động vật hoang dã nhằm thu lợi bất chính.

Theo nhiều nguồn tin của ENV, đối tượng Tuyên đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển, buôn bán ngà voi, sừng tê giác trái phép tại khu vực miền Bắc.

Đối tượng này thường đặt mua các sản phẩm động vật hoang dã từ một số người quen đang làm việc tại châu Phi để bán trực tiếp hoặc qua môi giới đến những khách hàng có nhu cầu.

unnamed-1-.jpg
Sừng tê giác là món hàng chính của hoạt động vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia (Tang vật từ một vụ án - Ảnh: Công an TP. Hà Nội).

Hiện nay, sừng tê giác vẫn đang là “tâm điểm” của hoạt động vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia bởi yếu tố “siêu lợi nhuận”.

Việt Nam không chỉ bị đánh giá là quốc gia trung chuyển mà còn bị coi là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Cơ sở dữ liệu của ENV ghi nhận trong năm 2022, có 44 trường hợp quảng cáo, buôn bán sừng tê giác trái phép, chủ yếu phát hiện trên không gian mạng.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sừng tê giác (không phân biệt loài tê giác) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân.

Từ năm 2018 tới tháng 7/2021, mức phạt tù trung bình được áp dụng với các đối tượng phạm tội liên quan đến sừng tê giác là 5,71 năm, cao hơn mức phạt tù trung bình dành cho các tội phạm về động vật hoang dã nói chung (4,15 năm).

Mức phạt tù cao nhất từng được ghi nhận liên quan đến sừng tê giác là hình phạt 14 năm tù giam cho đối tượng Đỗ Minh Toản về hành vi vận chuyển trái phép 126,5kg sừng tê giác từ Dubai về Việt Nam. Đây cũng là mức hình phạt cao nhất từng được áp dụng với một đối tượng phạm tội liên quan đến động vật hoang dã tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 đối tượng bị phạt tù vì buôn sừng tê giác