3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Kim Sáng| 05/03/2023 11:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 5/3, 3.000 người trong trang phục áo dài sặc sỡ tham gia diễu hành tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều cung đường trung tâm TP.HCM như Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 9 năm 2023.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham gia chương trình diễu hành áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Trong trang phục áo dài truyền thống, áo dài cách tân, biến tấu… các bà, các mẹ, chị em cảm thấy tự hào khi mình là phụ nữ Việt Nam.

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Theo đó, 3.000 người bao gồm các lãnh đạo Thành phố và các sở ngành, đoàn thể, TP Thủ Đức và 21 quận huyện; Hội viên Hội LHPN Thành phố; các đại sứ của Lễ hội áo dài, văn nghệ sĩ, diễn viên và người dân thành phố đã cùng nhau tham gia diễu hành áo dài với lộ trình: Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn.

Đoàn đi qua các điểm tham quan và công trình kiến trúc đặc sắc của TP.HCM như Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở UBND Thành phố, Nhà hát Thành phố, khách sạn Continental… Được biết, đây là chương trình diễu hành quy tụ nhiều người mặc áo dài nhất Việt Nam.

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình diễu hành áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong đời sống thường ngày

9 năm tham gia diễu hành áo dài, cô Nguyễn Thị Cẩm Sương, Quận 3 cảm thấy phấn khởi và vui mừng vì Lễ hội Áo dài qua mỗi năm đều mang một sắc thái mới. “Chúng tôi đại diện cho phường Võ Thị Sáu, Quận 3 tham gia diễu hành. Khi mặc trên mình bộ áo dài nền đỏ, sao vàng, có hình ảnh trống đồng chúng tôi tự hào vì những gì mang trên người là tiêu biểu cho đất nước Việt Nam”, cô Sương chia sẻ.

Có mặt từ sớm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị Lê Thị Kim Loan, TP Thủ Đức tranh thủ lưu lại những bức ảnh đẹp cùng các chị em ở phường. “Tôi rất vui vì hôm nay được tham gia diễu hành và có dịp gặp gỡ nhiều chị em khác. Bình thường trong các dịp lễ, họp hành, tôi cũng thích mặc áo dài, trong tháng 3 này chị em chúng tôi cũng có nhiều dự định bên tà áo dài truyền thống”, chị Loan nói.

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các đại biểu tham gia diễu hành áo dài

Bên cạnh hoạt động diễu hành, các chị em phụ nữ có dịp tham quan, trải nghiệm không gian triển lãm tôn vinh áo dài tại Công viên Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ với các tiểu cảnh chụp hình kết hợp khu triển lãm hình ảnh Cuộc thi “Áo dài với gia đình”, Lễ hội Áo dài qua các thời kỳ.

Hay con đường nghệ thuật áo dài tại Công viên Lam Sơn và quảng trường trước Nhà hát thành phố với các khu vực tiểu cảnh chụp hình, triển lãm ảnh áo dài xưa; gian hàng trưng bày, đo may áo dài và các hoạt động tương tác thú vị như xếp lá dừa nghệ thuật, vẽ tranh áo dài, nặn tò he, vẽ ký họa chân dung, làm tranh gạo, chụp ảnh lưu niệm lấy liền.

Chương trình diễu hành áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong đời sống thường ngày thông qua sự đa dạng trong trang phục áo dài, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thể chất và tâm hồn, ý chí bền bỉ nhưng cũng không kém dịu dàng của phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình diễu hành áo dài có sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các bà, các mẹ cùng tham gia lễ diễu hành

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Áo dài nền đỏ, sao vàng được chị em lựa chọn nhiều nhất trong tháng 3

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các chị em phụ nữ rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3.000 áo dài tung bay trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ