Tin nhanh

23 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương trong vụ tai nạn máy bay ở Australia

Hà Mai 27/08/2023 - 15:39

Một máy bay cánh quạt nghiêng Bell Boeing V-22 Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi trên một hòn đảo phía Bắc Australia hôm Chủ nhật, khiến 23 lính thủy đánh bộ bị thương, một số người nguy kịch.

Năm trong số những người bị thương đã được đưa bằng máy bay 80 km (50 dặm) từ Đảo Melville đến thành phố Darwin để điều trị tại bệnh viện, Ủy viên Cảnh sát Lãnh thổ Bắc Australia Michael Murphy cho biết khoảng sáu giờ sau vụ tai nạn.

img_1693124740483_1693124742171.jpg
Thủ tướng Australia Anthony Albanese trả lời truyền thông sau vụ tai nạn máy bay ngày 27/8/2023. (Ảnh: AP)

Ông cho biết, trực thăng đã được triển khai để đưa những người bị thương còn lại trở về.

Một trong những người bị thương đang được phẫu thuật tại Bệnh viện Hoàng gia Darwin, Bộ trưởng Lãnh thổ Bắc Australia Natasha Fyles cho biết trong cuộc họp báo.

Một số người bị thương nặng nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Bà Fyles nói: "Đây là một sự cố khủng khiếp. Chính phủ Lãnh thổ phía Bắc luôn sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”.

img_1693124665195_1693124701453.jpg
Máy bay trực thăng và xe cứu thương tham gia cứu hộ sau vụ tai nạn máy bay ngày 27/8/2023. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chỉ có người Mỹ bị thương khi máy bay cánh quạt nghiêng Bell Boeing V-22 Osprey bị rơi trong cuộc tập trận Predators Run, có sự tham gia của quân đội Mỹ, Australia, Indonesia, Philippines và Đông Timor.

“Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ việc chỉ liên quan đến nhân viên lực lượng phòng vệ Mỹ”, ông Albanese nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
23 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương trong vụ tai nạn máy bay ở Australia