Văn hóa - giải trí

200 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 2, năm 2023

Nguyễn Liên 09/11/2023 - 19:06

Từ ngày 9 đến 11/11/2023, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 2, năm 2023 diễn ra tại Hà Giang. Tham dự liên hoan có 22 chi hội, đoàn Nhạc sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành.

Liên hoan thu hút gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu từ các chi hội nhạc sĩ, đoàn nhạc sĩ đến từ 24 tỉnh, thành: Miền núi, Trung du phía Bắc (Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn); Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ (Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); Hà Nội: Chi hội Nhạc sĩ Quân đội, Chi hội Nhạc sĩ Công an và một số tỉnh, thành phía Nam.

57 tiết mục tham gia Liên hoan gồm các thể loại ca khúc, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình yêu đất nước, con người và nền văn hóa dân tộc; thành tựu, phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay; đất và người Hà Giang giàu truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa đặc sắc; nhiều tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc dân gian các vùng miền, đặc biệt là âm nhạc dân gian các dân tộc trong khu vực.

lien-hoan-am-nhac.jpg
Liên hoan Âm nhạc toàn quốc thu hút 200 nghệ sĩ của 22 đơn vị, tỉnh thành.

Cùng với việc biểu diễn các tác phẩm mới, Liên hoan tổ chức Tọa đàm “Nghệ thuật sử dụng Âm nhạc dân gian trong sáng tác hiện nay” nhằm tìm ra các phương thức sáng tạo tác phẩm âm nhạc sao cho đồng điệu với hơi thở đời sống hiện tại và tôn vinh được bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian, cổ truyền các dân tộc. Sự lan tỏa của âm nhạc cổ truyền vào sáng tác nhạc mới là đề tài dù đã được bàn luận trong một số hội thảo, liên hoan, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mở, khiến giới âm nhạc trăn trở, quan tâm.

Hoạt động chính của Liên hoan lần này bao gồm: Đoàn dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Vị Xuyên (6h30 ngày 10/11/2023); Thi diễn vào các buổi: 19h30 ngày 09/11, ngày 10/11 và 9h30 ngày 10/11

Liên hoan Âm nhạc là đợt sinh hoạt nghề nghiệp được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại khu vực trong cả nước; là ngày hội của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc, nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc. Đây cũng là dịp gặp gỡ trao đổi, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ sáng tác và các nghệ sĩ biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

Liên hoan càng có ý nghĩa đúng vào dịp Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023, nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong thời gian qua; Lễ đón nhận Danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III và Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IX năm 2023 với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa”; Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại và Hội thảo chè Shan tuyết Hà Giang; Khai mạc Không gian trưng bày sản phẩm các tỉnh khu vực Đông Bắc và trao giải Hội thi Trà san tuyết Hà Giang…

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt II tại Hà Giang cũng là một hoạt động nghệ thuật lớn góp phần thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh các tỉnh miền núi phía Bắc tuyệt đẹp nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
200 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 2, năm 2023