Đời sống

150 sinh viên về quê đón Tết sớm cùng gia đình

Kim Sáng 28/01/2024 13:50

“Chuyến tàu mùa Xuân” chính thức lăn bánh đưa 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về các tỉnh, thành miền Trung đón Tết cùng gia đình.

z5113421987557_3390f6394fd4296b1070f68f30833058.jpg
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM Lê Xuân Dũng phát biểu.

Ngày 28/1 (18 tháng Chạp âm lịch), Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết “Chuyến tàu mùa Xuân” diễn ra tại Ga Sài Gòn.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các chương trình chăm lo Tết do Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng nhãn hàng Lifebuoy tổ chức.

p1960148.jpg
Tình nguyện viên hỗ trợ sinh viên trong chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân".

Trong đợt đầu tiên, 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung đã được tặng vé tàu miễn phí về quê.

Có mặt từ sớm tại Ga Sài Gòn, Ngô Văn Đạt, quê Phú Yên không giấu được sự vui sướng vì sau một năm học tập vất vả, em chuẩn bị được quây quần bên ba mẹ, bên mâm cơm đoàn viên.

p1960299.jpg
Tặng quà cho sinh viên về quê đón Tết.

"Mấy hôm nay trong người em cứ nôn nao, sáng nay em dậy sớm rồi đi xe buýt từ Thủ Đức lên ga để về quê, cảm giác vui lắm, em có mang theo bánh để về biếu bố mẹ dịp Tết", Đạt chia sẻ.

Cũng như nhiều bạn trẻ khó khăn được tặng vé tàu về quê, Đạt gửi lời cảm ơn và mong muốn chương trình sẽ được nhân rộng để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh được về quê sum họp vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

p1960379.jpg
Anh Lê Nguyễn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM động viên sinh viên trước giờ lên đường về quê.

Còn với Ngô Thanh Trúc, quê Bình Định, "Chuyến xe mùa Xuân" là món quà ý nghĩa đối với bản thân em và gia đình dịp Tết. Khi được nhận vé tàu về quê, Trúc thở phào nhẹ nhõm vì tiết kiệm được một phần chi phí, đỡ đần ba mẹ ở quê.

Gia đình Trúc thuộc hộ cận nghèo, do tình hình kinh tế khó khăn nên ba thất nghiệp, hiện mẹ Trâm là trụ cột chính trong gia đình.

p1960352.jpg
150 sinh viên lên " Chuyến tàu mùa Xuân" về quê đón Tết.

Năm nay, bên cạnh vé tàu, nhãn hàng Lifebuoy cùng Ban Tổ chức chương trình mang đến 2.200 vé tàu, vé xe dành tặng sinh viên khó khăn về Tết đến các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hữu Quốc, đại diện nhãn hàng Lifebuoy cho biết, nhiều năm qua, nhãn hàng luôn quan tâm và tìm cách chia sẻ đến cộng đồng, nhất là trong đại dịch Covid-19 thông qua việc cung cấp những sản phẩm sát khuẩn sạch đến khắp mọi miền Tổ quốc.

p1960394.jpg
Những cái vẫy tay đầy thân thương gửi đến các em sinh viên.

"Với TP.HCM giàu nghĩa tình, chúng tôi sẵn sàng góp sức để cùng đưa sinh viên, người lao động khó khăn đang học tập, lao động tại thành phố về quê sum vầy đón một cái Tết ổn cùng gia đình", ông Nguyễn Hữu Quốc nói.

z5113339608013_841f29e21e10b061417f4234b6edb011.jpg
Sinh viên hào hứng về quê đón Tết cùng gia đình.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM Lê Xuân Dũng bày tỏ, những vé xe, vé tàu về quê đón Tết của Lifebuoy dành tặng sinh viên không chỉ là phương tiện, mà còn là món quà đặc biệt về thông điệp của tình thân ái, nhắc nhở giới trẻ về giá trị của sức khỏe.

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống về ước nguyện đoàn viên của mỗi gia đình trong dịp Tết.

p1960181.jpg
Tri ân các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
z5113422041310_0f263477bbf1cc5c7ae59130c87607de.jpg
Tặng vé tàu và quà cho sinh viên tại chương trình.
p1960304.jpg
Đại diện nhãn hàng Lifebuoy tặng quà cho các sinh viên về quê.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức nhiều chương trình như giới thiệu 4.000 việc làm thêm trong dịp Tết, "Chuyến xe mùa xuân" hỗ trợ 2.200 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết, “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” hỗ trợ 2.000 học sinh, sinh viên khó khăn trong dịp Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
150 sinh viên về quê đón Tết sớm cùng gia đình