4 học sinh bỏ nhà đi tìm bạn trên Facebook

Tuyến Trang| 26/11/2014 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe lời “ngọt ngào” của một người bạn vừa mới quen qua Facebook, 4 học sinh chỉ mới hơn 10 tuổi ở huyện U Minh đã bỏ nhà ra đi với hy vọng sẽ tìm được việc làm nhàn rỗi nhưng có được nhiều tiền.

Chiều ngày 26/11, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đã tìm thấy 4 học sinh mất tích bí ẩn vào ngày 25/11 vừa qua tại nhà một người dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Bốn em này là học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình (thị trấn U Minh), gồm: Bùi Thị Anh Thư (14 tuổi) và Trịnh Thị Anh Thư (15 tuổi, cùng học lớp 9); Nguyễn Bích Huyền (12 tuổi) và Nguyễn Thúy Lan (11 tuổi, cùng học lớp 6).

Các em được xác định là đã bỏ nhà đi tìm một người bạn tên Lê Hoàng Em (19 tuổi, ngụ tại huyện Bến Lức), bởi trước đó, qua trao đổi trên Facebook, Hoàng Em hứa sẽ tìm cho các em một việc làm nhàn rỗi nhưng lại có thu nhập cao.

Về phía gia đình, do thấy đến tối các em vẫn chưa về nên người nhà đã kéo nhau đi tìm nhưng không gặp, lo sợ các em bị kẻ xấu lợi dụng nên đã đến trình báo cơ quan Công an.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được tung tích của các học sinh trên.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nội tình vụ việc này.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 học sinh bỏ nhà đi tìm bạn trên Facebook