3.200 đoàn đi công tác nước ngoài: Nhiều quá trời!

Bảo Dân| 11/12/2015 10:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Quyết định 2467/QĐ-UBND do ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký ngày 6/11, thành phần đi nước ngoài lần này gồm 31 người.

Trong đó có 16 đại lý xổ số, 12 người trong Hội đồng giám sát xổ số, cán bộ lãnh đạo và chỉ có 3 cán bộ của Công ty Xổ số Bình Phước. Ông Tòng cũng là thành viên của đoàn với tư cách thành viên của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

3.200 đoàn đi công tác nước ngoài: Nhiều quá trời!

Trong khi người nghèo kiếm sống qua ngày nhờ bán vé số thì nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu ở Bình Phước lại sang nước ngoài để học tập làm xổ số từ kinh phí của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngoài ra, đoàn tham quan học tập còn có một số lãnh đạo như nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, ông Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Trưởng ban Tuyên giáo, ông Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, ông Chánh Thanh tra tỉnh), ông Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh... Quyết định nêu rõ thời gian đi nước ngoài từ ngày 15/12 đến 23/12/2015, mục đích chuyến đi là “tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số tại Canada”.

Đây không phải là năm đầu tiên Bình Phước cử đoàn công tác đi nước ngoài để học tập kinh nghiệm làm xổ số. Năm 2014, tỉnh cũng cử hai đoàn đi “học tập kinh nghiệm” tại Singapore và Malaysia. Do các thành viên đi tham quan quá đông, lên tới 54 người nên khi đó Bình Phước phải tách ra để đi làm hai đợt.

Do dư luận phản ứng quá trời nên Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước cũng đã có công văn gửi đến UBND tỉnh để xin hủy chuyến đi. Lý do mà Công ty đưa ra là tiếp thu góp ý của dư luận và nhận thấy chuyến đi này “không cần thiết”. Tỉnh ủy chỉ đạo và UBND tỉnh cũng đã rút lại Quyết định 2467/QĐ-UBND, động thái này đã tiết kiệm cho ngân sách 1,46 tỉ đồng.

Ở Đăk Lăk có đoàn nghỉ dưỡng định sang Hàn Quốc không dùng ngân sách mà từ tiền “tăng gia sản xuất” của Văn phòng Tỉnh ủy. Dịp này chuyến đi cũng hủy bỏ.

Những sự kiện này khiến dư luận nhớ lại ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một phiên họp Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo về việc một năm có 3.200 đoàn đi công tác nước ngoài, Thủ tướng đã phát biểu như sau: Tôi nghe báo cáo có nước bạn thấy đoàn Việt Nam đến người ta sợ. Các đồng chí phải xem lại cái này, đi quá trời thế này, dù có giảm nhưng còn tới 3.200 đoàn thế này là rất lớn. Bây giờ phải hết sức cân nhắc đoàn đi, yêu cầu đi, số lượng người đi… phải hết sức chặt chẽ. Tôi đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rà soát lại, để có cách kiểm soát và báo cáo Ban Bí thư về vấn đề này.

Theo báo cáo của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, việc quá nhiều đoàn của các bộ, ngành, địa phương liên tiếp đi công tác nước ngoài dẫn tới sự trùng lặp, lãng phí không cần thiết. Người ta đi nước ngoài quá trời đến nỗi có cơ quan sứ quán mỗi năm phải đón trên 200 đoàn từ chính quốc ghé qua. Có đoàn 60 người. Năm nay cũng quá trời. Tỉnh Tiền Giang lập đoàn đi học tập cách trị thủy ở Nga, Hà Lan để phòng chống biên đổi khí hậu cho các thành viên đều là cán bộ “hoàng hôn nhiệm kỳ”.

Trước “phong trào” đi nước ngoài rầm rộ trong lúc “hoàng hôn nhiệm kỳ” gây phản ứng dữ dội này, Bộ Tài chính đã có văn bản nhắc nhở các ngành các địa phương siết lại việc cử đoàn đi nước ngoài bằng ngân sách. Lưu ý rằng, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị 38-CT về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài nhưng không được thực thi nghiêm chỉnh.

Thật ra không khó để quản lý các đoàn đi nước ngoài nếu thực hiện nghiêm việc quy trách nhiệm cho người ký quyết định và thoái chi các khoản chi này. Cứ ghè két bạc là đâu vào đấy ngay. Lúc ấy Thủ tướng sẽ không kêu “quá trời” nữa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3.200 đoàn đi công tác nước ngoài: Nhiều quá trời!