Triệt phá chuyên án mua bán động vật hoang dã quy mô lớn

Sơn Tùng| 16/05/2018 16:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép”.

Qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng Phòng PC49 phát hiện trên địa bàn huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xuất hiện một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Triệt phá chuyên án mua bán động vật hoang dã quy mô lớn

Số cá thể rùa quý hiếm được phát hiện (Ảnh: X.M)

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 8/5, Phòng PC49 bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà bà Phạm Thị Thuận (56 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), phát hiện nhiều cá thể động vật, hoang dã gồm rắn, rùa, ba ba…

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, trong các cá thể bị tạm giữ có 13 cá thể là rắn hổ chúa, đây là loại động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Bà Thuận khai nhận, số cá thể rắn hổ chúa này do bà mua của người khác để bán kiếm lời, không có hồ sơ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá chuyên án mua bán động vật hoang dã quy mô lớn