Chuyển động

YY-20 giúp Bắc Kinh thay đổi cuộc chơi trên bầu trời Thái Bình Dương

Ngọc An 04/09/2025 - 08:13

Ngày 3/9, không quân Trung Quốc đã triển khai máy bay tiếp dầu YY-20 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát - xít, đánh dấu sự mở rộng nhanh chóng của năng lực tiếp dầu trên không.

YY-20, phát triển từ vận tải cơ Y-20, là máy bay tiếp dầu tầm xa nội địa duy nhất của Trung Quốc và lần đầu tiên xuất hiện trong một sự kiện duyệt binh.

article_68b86063d411a4_80576696.png
Tiêm kích tàng hình J-20 tiếp cận YY-20 để tiếp dầu trên không

Các máy bay này bay theo đội hình qua Quảng trường Thiên An Môn và tiếp dầu cho nhiều loại chiến đấu cơ, trong đó có J-20, J-16 và oanh tạc cơ H-6.

Trung Quốc chỉ mới bắt đầu đưa YY-20 vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2022. Trước đó, năng lực tiếp dầu của họ chủ yếu dựa vào 3 máy bay Il-78M mua từ Liên Xô và một số khung thân H-6 cải hoán.

Các tiêm kích Trung Quốc vốn có tầm bay xa hơn nhiều so với đối thủ phương Tây. J-20 được cho là có tầm hoạt động gần gấp đôi F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, việc bổ sung YY-20 có thể giúp Bắc Kinh mở rộng khả năng triển khai đến và vượt qua Chuỗi đảo thứ hai trên Thái Bình Dương, đặc biệt khi J-20 dự kiến được nâng cấp động cơ WS-15.

Trong khi đó, lực lượng oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc có tầm hoạt động ngắn hơn so với oanh tạc cơ Mỹ và Nga. Việc kết hợp với YY-20 được đánh giá sẽ tăng đáng kể phạm vi hoạt động, đặc biệt khi H-6 được trang bị tên lửa tầm xa hơn và có thể tiếp dầu từ căn cứ không quân Nga.

YY-20 dự kiến sẽ được nâng cấp với động cơ WS-20, loại động cơ mới cũng sẽ trang bị cho Y-20 và biến thể cảnh báo sớm KJ-3000.

Việc YY-20 đi vào biên chế với số lượng lớn và được đưa vào các cuộc diễn tập cho thấy năng lực hàng không quân sự Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong sáu năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
YY-20 giúp Bắc Kinh thay đổi cuộc chơi trên bầu trời Thái Bình Dương