Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phiên đấu giá sầu riêng tại lễ hội năm 2026 phải được tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch và không để xảy ra sai sót.
Ngày 3/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, trong đó tập trung thảo luận phương án tổ chức hoạt động đấu giá sầu riêng - điểm nhấn quan trọng nhằm quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Cảnh Hà, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Pắc, đã báo cáo kế hoạch triển khai chương trình đấu giá sầu riêng với lãnh đạo tỉnh và các đại biểu.
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mục tiêu của hoạt động đấu giá không chỉ dừng ở việc tổ chức một sự kiện trong khuôn khổ lễ hội mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Từ đó, tạo sức lan tỏa để sản phẩm tiếp cận tốt hơn với thị trường trong nước và quốc tế.
Theo ông Đào Mỹ, công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, xây dựng phương án tổ chức cụ thể, chuyên nghiệp và minh bạch. Các sản phẩm đưa ra đấu giá phải bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ dữ liệu mã số vùng trồng và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, thẩm định trước khi tham gia phiên đấu giá.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức. Bởi bất kỳ sự cố nào cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cũng như hình ảnh nông sản Việt Nam trên thị trường.
Ông Đào Mỹ khẳng định việc xây dựng đề án và tổ chức lễ hội được thực hiện với mục tiêu thương mại rõ ràng, hướng tới nâng cao giá trị nông sản địa phương, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư, chứ không mang tính hình thức.
.jpg)
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp với mùa thu hoạch sầu riêng để tăng sức hút đối với thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, dự kiến diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9. Đây là lần đầu tiên lễ hội được nâng lên quy mô cấp tỉnh, với không gian tổ chức mở rộng tại phường Tuy Hòa và các xã vùng trồng sầu riêng trên địa bàn.