Kinh tế

Xuất siêu tăng, mở ra cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng về miền Trung

Trâm Trần 04/12/2025 - 17:46

Cán cân thương mại của Đà Nẵng tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu trong 11 tháng năm 2025, tạo cơ sở để thành phố thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng quốc tế dịch chuyển về miền Trung.

Sự mở rộng của hoạt động xuất khẩu cùng với việc kiểm soát nhập khẩu hiệu quả đang mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp và logistics của địa phương.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 4.176 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 3.995 triệu USD, tăng 3,6%. Nhờ đó, cán cân thương mại duy trì mức xuất siêu 181 triệu USD. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt với biến động chi phí đầu vào và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới phục hồi chậm.

Xuất khẩu tăng trưởng chủ yếu đến từ các ngành chế biến, đặc biệt là điện tử, sản phẩm kim loại, nhựa kỹ thuật, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng quốc tế đã hồi phục ổn định từ quý III/2025, nhất là tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Việc doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thay đổi xu hướng tiêu dùng của thị trường quốc tế giúp duy trì tốc độ tăng.

4-12-xuat-seu9.jpg
Thặng dư thương mại mở đường cho Đà Nẵng đón sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Ngược lại, nhập khẩu giảm theo tháng và giảm 8,4% so với cùng kỳ tháng 11, phản ánh xu hướng tiết giảm nguyên liệu đầu vào. Doanh nghiệp chuyển sang quản trị tồn kho chặt chẽ hơn, đồng thời tìm kiếm nguồn cung trong nước nhằm tối ưu chi phí. Việc giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu trong khi xuất khẩu tăng trở thành yếu tố quan trọng giúp thành phố duy trì thặng dư thương mại.

Theo đánh giá của các chuyên gia, xuất siêu tăng đang mở ra cơ hội để Đà Nẵng trở thành điểm đến của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự ổn định của môi trường thương mại, cùng với việc mở rộng hạ tầng logistics, đang tạo điều kiện để thành phố thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, kho vận và các trung tâm chuyển tải hàng hóa.

Nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn đã tăng vốn nhằm mở rộng nhà xưởng và bổ sung các dây chuyền xuất khẩu. Trong 11 tháng, thành phố ghi nhận 38 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 143,4 triệu USD, tăng 87,4% so với cùng kỳ. Động thái này phản ánh mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hạ tầng sản xuất và dịch vụ logistics địa phương.

4-12-xuat-sieu-1.jpg
Đà Nẵng trước cơ hội đón dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ xuất siêu ổn định.

Bên cạnh đó, tiến độ của cảng Liên Chiểu và các tuyến giao thông ven biển đang tạo thêm năng lực tiếp nhận nguồn hàng và phân phối trong vùng. Khi các dự án hoàn thành, thành phố sẽ có khả năng tiếp nhận hàng hóa lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đặt cơ sở trung chuyển tại miền Trung.

Khu thương mại tự do được định hướng đóng vai trò trung tâm trong mô hình này, với cơ chế ưu đãi và quy trình thông quan thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp trong nước, việc duy trì xuất siêu tạo lợi thế trong tham gia chuỗi cung ứng khi có thể giảm chi phí logistics và tiếp cận thị trường quốc tế dễ dàng hơn. Thành phố đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sâu vào công nghiệp hỗ trợ, nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng gắn với vận tải biển.

Theo đánh giá, thặng dư thương mại ổn định không chỉ phản ánh khả năng điều chỉnh sản xuất của doanh nghiệp mà còn là yếu tố quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư. Khi hạ tầng logistics hoàn thiện và Khu thương mại tự do đi vào hoạt động, Đà Nẵng có thể trở thành một trong những trung tâm chuỗi cung ứng lớn của miền Trung.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, sự chủ động của doanh nghiệp và định hướng phát triển hạ tầng của thành phố sẽ tạo cơ hội lớn để Đà Nẵng mở rộng vai trò trong mạng lưới thương mại quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Xuất siêu tăng, mở ra cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng về miền Trung