Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tàu cá tự ý chở khách ra biển tham gia hoạt động câu mực, câu cá ban đêm trái phép.
Theo Đồn Biên phòng Sơn Trà, thời gian gần đây, trên vùng biển Đà Nẵng xuất hiện tình trạng một số chủ tàu cá hoán cải phương tiện đánh bắt thành tàu chở khách du lịch, tổ chức các chuyến ra khơi vào ban đêm để trải nghiệm câu mực, câu cá.
Những hoạt động này được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, với hình ảnh hấp dẫn và lời mời gọi “trải nghiệm như ngư dân thực thụ”, khiến nhiều du khách tò mò, đăng ký tham gia.
Thực tế cho thấy, đây là hoạt động vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn tính mạng cho hành khách. Các tàu cá này đều không đủ điều kiện về kỹ thuật, không có đăng kiểm cho hoạt động du lịch, không trang bị phương tiện cứu sinh, cứu hộ đúng quy định.
“Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trái với quy định pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vận tải đường thủy”, đại diện Đồn Biên phòng Sơn Trà nhấn mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và đảm bảo an toàn du lịch biển, lực lượng Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn khu vực Bán đảo Sơn Trà và vùng biển lân cận. Qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Cụ thể, lúc 17 giờ 30 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra tại vùng biển Sơn Trà, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện tàu cá mang số hiệu ĐNa-11837-TS đang chở hai hành khách sử dụng dịch vụ câu mực. Chủ phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ và bị xử phạt hành chính 13 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 28/8, lực lượng chức năng cũng phát hiện hai tàu cá ĐNa-11371-TS và ĐNa-11842-TS, mỗi tàu chở theo 15 người nhưng không có đăng ký, đăng kiểm cho hoạt động chở khách. Các chủ tàu bị xử phạt 12 triệu đồng.
Theo đại diện Đồn Biên phòng Sơn Trà, việc tổ chức chở khách du lịch bằng tàu cá không chỉ vi phạm quy định về giao thông đường thủy nội địa, mà còn gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã từng xảy ra tại các địa phương khác do phương tiện hoạt động tự phát, không đảm bảo điều kiện an toàn.
Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, chủ tàu và du khách về quy định pháp luật trong hoạt động du lịch biển.
Đơn vị khuyến cáo người dân và du khách cần tìm hiểu kỹ, chỉ nên lựa chọn các đơn vị được cấp phép, có đủ điều kiện an toàn và được quản lý chặt chẽ khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển.
Trước đó, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng khẳng định, đến nay, dịch vụ du lịch câu mực đêm trên địa bàn vẫn chưa được cấp phép. Tất cả hoạt động dạng này đều là tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần được chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho du khách và giữ gìn hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, chuyên nghiệp.