Đời sống

Xử phạt người đàn ông xúc phạm Cảnh sát giao thông trên Facebook

Thanh Phương 21/04/2023 - 10:42

Lên mạng xã hội Facebook xúc phạm Cảnh sát giao thông, người đàn ông ở Hòa Bình đã bị triệu tập làm việc và bị xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng, phát những nội dung chưa được kiểm trứng, sai sự thật.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Thuy Quang" đăng tải bài viết trên nhóm “Hóng biến Hòa Bình 24h”, với nội dung xúc phạm Đội Cảnh sát giao thông số 01 - Phòng Cảnh sát giao thông Hòa Bình, kèm 2 ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Sau khi đăng tải lên mạng đã thu hút lượt người xem và bình luận, trong đó có nhiều bài viết bình luận cực đoan, xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình xác định chủ tài khoản Facebook "Thuy Quang" là ông C. V. Q. 41 tuổi, trú tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong (Hòa Bình).

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và gửi lời xin lỗi đến các cán bộ, chiến sĩ công an. Đồng thời gỡ bỏ những nội dung, hình ảnh sai sự thật đã đăng tải trên trang Facebook.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cá nhân” lên mạng xã hội đối với ông Q.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định phạt hành chính đối ông C.V.Q. số tiền 5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 15/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt người đàn ông xúc phạm Cảnh sát giao thông trên Facebook