Tòa tuyên án

Xét xử lưu động đường dây mua bán ma túy

Ngọc Minh 25/06/2026 14:07

Ngày 25/6, tại UBND phường An Cựu, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Trần Hữu Thiện (SN 1982), Nguyễn Thi (SN 1993), Dương Thị Thu Hà (SN 1993) và Hồ Trọng Tín (SN 1987, cùng trú tại Huế).

Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 5/9/2025, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Hữu Thiện tại nhà số 03/30/109 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa, TP Huế khi đang tàng trữ trái phép 27,1127 gam ma túy loại Methamphetamine. Cùng thời điểm, Dương Thị Thu Hà bị phát hiện tàng trữ 7,1071 gam ma túy, gồm 7,0392 gam Methamphetamine và 0,0625 gam heroin nhằm mục đích bán cho người khác.

00160.00_46_37_03.still137.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 11/2024 đến tháng 8/2025, Trần Hữu Thiện nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng trên địa bàn. Thiện đã hai lần bán cho Nguyễn Thi tổng cộng 600 viên ma túy hồng phiến, thu lợi 8,9 triệu đồng; bán cho Hồ Văn Hùng 128 viên ma túy Methamphetamine; đồng thời bán cho Hồ Trọng Tín 100 viên ma túy hồng phiến cùng một lượng ma túy đá, thu về 3,5 triệu đồng.

Đối với Dương Thị Thu Hà, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2/2025, bị cáo đã hai lần bán cho Nguyễn Thi 65 viên ma túy hồng phiến, thu lợi 1,3 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định từ ngày 16 đến 20/8/2025, Hồ Trọng Tín đã hai lần bán ma túy cho một người nghiện trên địa bàn, thu lợi 1,1 triệu đồng.

1782352920252_2276788840534255908_2276788840534255908_a6c13710d18ac9c6e1627919e9bd76e4.jpg
Hội đồng xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Nguyễn Thi cùng Võ Quốc Anh đã nhiều lần tổ chức mua bán ma túy cho các đối tượng khác từ tháng 1 đến tháng 3/2025. Nhóm này thực hiện nhiều giao dịch bán ma túy hồng phiến cho các con nghiện, thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Ngày 4/3/2025, Võ Quốc Anh bị phát hiện tàng trữ 98 viên ma túy hồng phiến với khối lượng hơn 8,9 gam Methamphetamine để tiếp tục bán kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định Trần Hữu Thiện phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng 46,7526 gam Methamphetamine cùng các lần mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng.

Dương Thị Thu Hà phải chịu trách nhiệm đối với hơn 7 gam ma túy các loại bị thu giữ và các lần bán ma túy cho Nguyễn Thi. Nguyễn Thi phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng 10,9695 gam Methamphetamine liên quan đến các lần mua bán cùng Võ Quốc Anh.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

1782352920305_2276788840534255908_2276788840534255908_8de725ef76597c9a1194de449b428824.jpg
Phiên toà thu hút rất đông người đến tham dự.

Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong đó, Hồ Trọng Tín tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện hành vi phạm tội của đối tượng khác; Nguyễn Thi sau thời gian bỏ trốn đã tự nguyện ra đầu thú.

Tuy nhiên, Trần Hữu Thiện và Dương Thị Thu Hà đều thuộc trường hợp tái phạm khi chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội; các bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên phải chịu các tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Thiện 17 năm tù; Nguyễn Thi 8 năm tù; Dương Thị Thu Hà 8 năm 6 tháng tù và Hồ Trọng Tín 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa lưu động thu hút đông đảo người dân địa phương theo dõi, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và răn đe, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử lưu động đường dây mua bán ma túy