Xét xử Đồn phó Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và các bị cáo vụ phá rừng pơ mu

Sơn Tùng| 19/01/2018 11:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/1, tại tỉnh Quảng Nam, Tòa án Quân sự khu vực I (Quân khu V) đã đưa ra xét xử 21 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng".

Các bị cáo đưa ra xét xử có Lê Xuân Chính, nguyên đại úy, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Cùng hầu tòa với bị cáo Chính là các bị cáo: Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi) - trưởng nhóm chặt hạ cây pơmu; Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Bình) - trưởng nhóm vận chuyển gỗ pơmu; Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) - người tổ chức thuê nhóm khai thác và vận chuyển gỗ pơmu; Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, trú TP Hà Nội) - cung cấp tiền cho Quang cùng với Lê Trọng Dương (48 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) - phó nhóm trực tiếp chặt gỗ.

Dự kiến phiên tòa sẽ xử trong vòng 4 ngày, từ ngày 19-1 đến 22-1 tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Xét xử Đồn phó Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và các bị cáo vụ phá rừng pơ mu

Các bị cáo tại phiên xử

Trước đó vào tháng 7/2017, Cơ quan điều tra quân sự đã khởi tố bị can, tạm giam ông Lê Xuân Chính để điều tra liên quan trách nhiệm vụ phá rừng pơ mu này.

Như đã đưa tin, tháng 7/2016, từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng chục cây pơmu hàng trăm năm tuổi tại khu vực giáp ranh biên giới Việt – Lào bị đốn hạ, “xẻ thịt” không thương tiếc. Điều đáng nói, một số phách gỗ cất giấu bị phát hiện nằm “sát vách” với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và bên trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.

Lực lượng chức năng Quảng Nam cũng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khoảng 20 đối tượng liên quan trong vụ phá rừng pơ mu.

Xét xử Đồn phó Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và các bị cáo vụ phá rừng pơ mu

HĐXX vụ án phá rừng pơ mu ở Quảng Nam

Ngày 25/8/2016, tại buổi họp báo, công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã bắt Nguyễn Văn Thắng - ngụ huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình - được xác định là nhóm trưởng, cầm đầu đường dây phá rừng này và 4 người liên quan khác.

14 người tham gia vận chuyển, khuân vác gỗ trong đường dây phá rừng trên cũng ra đầu thú.

Bộ đội biên phòng Việt Nam đã đình chỉ công tác ba cán bộ gồm trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, phó đồn và chính trị viên.

Cục hải quan Quảng Nam cũng đình chỉ công tác ông Lê Trung Thịnh - Chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu Nam Giang vì liên quan đến vụ việc gỗ pơ mu tập kết trong trụ sở cơ quan này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử Đồn phó Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và các bị cáo vụ phá rừng pơ mu