Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tổ chức tập trận bắn đạn thật

Thảo Vân (Theo Tass)| 29/07/2020 09:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các đơn vị bọc thép của Sư đoàn Taman thuộc Quân đoàn xe tăng cận vệ đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Moscow, sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M mới nhất.

Văn phòng báo chí của Quân khu cho biết: “Trong cuộc tập trận bắn đạn thật, các đội xe tăng đã thực hành các biện pháp vào ban ngày và ban đêm ở nhiều khoảng cách khác nhau để tấn công các mục tiêu mô phỏng một chiếc áo giáp và máy bay của đối phương.”

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tổ chức tập trận bắn đạn thật

Cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của hơn 200 binh sĩ và khoảng 30 xe tăng.

T-90M “Đột phá” là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90 với các đặc tính chiến đấu và hoạt động được cải thiện.

T-90M sử dụng module tháp chiến đấu mới nhất kết hợp với pháo 125mm độ chính xác cao. Xe tăng này còn được trang bị hệ thống quan sát đa kênh mới cho phép sử dụng vũ khí bất cứ lúc nào và có thể trao đổi dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực.

Bộ giáp T-90M, có lớp phủ chống trượt đặc biệt, tương tự như loại được sử dụng trên xe tăng T-14 Armata mới nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tổ chức tập trận bắn đạn thật