Sau khi xăng E10 chính thức được triển khai trên thị trường từ ngày 1/6, một trong những vấn đề được người sử dụng phương tiện đặc biệt quan tâm là khả năng tương thích của các dòng ô tô, xe máy với loại nhiên liệu sinh học này.
Trước những băn khoăn của người tiêu dùng, nhiều hãng xe đã công bố thông tin chính thức về các dòng sản phẩm có thể sử dụng xăng E10.
Nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E10, nhiều hãng ô tô, xe máy tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các dòng xe tương thích với loại nhiên liệu này.
Theo thông tin từ các doanh nghiệp, phần lớn các mẫu xe được sản xuất và phân phối trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10. Nhiều thương hiệu lớn như Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Kia, Mazda, Hyundai, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz cùng một số hãng xe mới tham gia thị trường đều xác nhận các dòng xe của mình đáp ứng yêu cầu sử dụng loại nhiên liệu sinh học có tỷ lệ phối trộn 10% ethanol.
Trong đó, Mitsubishi Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe sử dụng động cơ phun xăng điện tử được phân phối từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Suzuki Việt Nam cũng xác nhận tất cả các dòng ô tô và xe máy được sản xuất, phân phối từ năm 2001 đến nay có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Đối với xe máy, Yamaha cho biết các mẫu xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FI đều tương thích với xăng E10. Các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay cũng được xác nhận phù hợp với loại nhiên liệu mới.
Nhiều hãng xe khác như Toyota, Kia, Mazda, Hyundai, Ford, Volkswagen hay Mercedes-Benz cũng khẳng định các dòng xe đang lưu hành trên thị trường có thể sử dụng xăng E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành hay độ bền động cơ.
Tuy nhiên, đối với một số mẫu xe đời cũ, người dùng được khuyến cáo kiểm tra thông tin nhiên liệu phù hợp trong sổ tay hướng dẫn sử dụng hoặc trên nắp bình nhiên liệu trước khi sử dụng.
Theo các doanh nghiệp, việc sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn chất lượng không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng, sửa chữa bất thường và không ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành chính hãng của khách hàng.
Xăng E10 là loại nhiên liệu sinh học được phối trộn từ 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Loại nhiên liệu này được kỳ vọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hỗ trợ lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.
Tại cuộc họp về cung ứng xăng dầu ngày 2/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân về việc sử dụng xăng E10; đồng thời công bố rõ các nhóm phương tiện tương thích, những trường hợp cần lưu ý khi sử dụng nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.