Ngày 23/9, TP. Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ giao nhiệm vụ năm học 2025-2026.
Dự chương trình có lãnh đạo Bộ xây dựng, thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện Đại sứ quán các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Angola, Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam…
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện có trên 20.000 sinh viên, học viên các hệ và gần 1.000 cán bộ, giảng viên. Năm học 2024-2025, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển sinh của trường luôn được đổi mới, điểm chuẩn của nhiều chuyên ngành đã vươn lên tốp các trường dẫn đầu cả nước. Sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường ngày càng nhiều.
Nhà trường luôn chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức đào tạo, trong chỉ đạo điều hành. Công tác hợp tác quốc tế của nhà trường luôn được quan tâm và ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
Nhà trường luôn quan tâm đặc biệt đến sự gắn kết chặt chẽ, hữu cơ giữa cơ sở đào tao với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đội ngũ sĩ quan hàng hải được Nhà trường đào tạo đã và đang “làm chủ” các con tàu đóng mới siêu lớn của các chủ tàu nước ngoài, đặc biệt là các chủ tàu Nhật Bản như NS United, Eneos Ocean Cooperation, Sugahara Kisen, MOL, NYK... Các kỹ sư thiết kế tàu thủy của Nhà trường đã và đang thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản những loại tàu có cấu tạo và công nghệ phức tạp nhất hiện nay.
Ngày 05/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045”. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành một trong tốp 5 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu ASEAN, đến năm 2035 phấn đấu thuộc tốp 3 ASEAN, với một số ngành, lĩnh vực lọt vào tốp 10 châu Á; định hướng đến năm 2045, tiến tới ngang tầm các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao tập thể Ban lãnh đạo Nhà trường trong những năm vừa qua đã quyết liệt đổi mới và chủ động tạo ra môi trường giảng dạy, học tập khoa học, hiện đại, tiên tiến, thiết thực và hiệu quả. Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan chủ trì, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của đề án đã đặt ra.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hoàn thiện nhanh cơ chế tự chủ, gắn kết hiệu quả hơn nữa với doanh nghiệp, chủ động tranh thủ và thu hút nguồn đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng mong muốn các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là những đối tác truyền thống gắn bó lâu năm, sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Nhà trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nguồn lực, đầu tư cho nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện đề án, trong đó tiếp tục hỗ trợ triển khai cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học cho cơ sở 2 của trường.