Từ 15h chiều 20/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, lên mức trần 19.807 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, mức trần 20.542 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S giảm 38–40 đồng/lít, xuống 19.826 đồng/lít. Trong khi đó, dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, mức trần 20.288 đồng/lít; dầu mazut giảm 335 đồng/kg xuống 13.739 đồng/kg.
Liên Bộ vẫn giữ nguyên cách thức không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới trong giai đoạn từ 13 đến 19/11. Theo cơ quan điều hành, giá xăng RON92 và RON95 giảm khoảng 0,3%, dầu diesel giảm 0,29%, nhưng dầu hỏa lại tăng gần 2,05%. Các yếu tố tỷ giá VND/USD, chi phí vận chuyển và nguồn cung toàn cầu do OPEC+ điều chỉnh sản lượng cũng được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Chuyên gia kinh tế nhận định, dù mức giảm không lớn, quyết định này vẫn có tác động tích cực đến chi phí nhiên liệu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành vận tải, logistics, giúp giảm bớt áp lực chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc dầu hỏa tăng giá có thể ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh sử dụng loại nhiên liệu này. Vì vậy, các doanh nghiệp được khuyến nghị theo dõi sát biến động giá để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh.
Việc điều chỉnh giá ngày 20/11 cho thấy cơ quan điều hành đang chủ động bám sát diễn biến quốc tế và điều chỉnh phù hợp với thị trường trong nước, nhằm cân bằng lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Việc duy trì ổn định và linh hoạt giá xăng dầu được coi là cần thiết trong bối cảnh xu hướng tiết kiệm năng lượng và phát triển kinh tế xanh ngày càng được thúc đẩy.