Tin tức 24h về sức khoẻ: Hai bà cụ Ấn Độ phá kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 70

Đ.C(TH)| 06/06/2016 17:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức 24h về sức khoẻ: Hai bà cụ Ấn Độ phá kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 70; Cắt bỏ thành công khối u gan "khủng"; Chạy đua thời gian cứu cụ bà 80 tuổi đột quỵ...

Hai bà cụ Ấn Độ phá kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 70

Tin tức 24h về sức khoẻ: Hai bà cụ Ấn Độ phá kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 70

Bà Kaur sinh con ở tuổi 70. Ảnh: ChinaNews

Bà Kaur và Omakari Singh đã phá kỷ lục sinh con ở tuổi cao nhất thế giới trước đây thuộc về một phụ nữ người Anh 62 tuổi. Theo ChinaNews, bà Kaur năm nay 70 tuổi sống ở thành phố Amritsar, Ấn Độ, mang thai tự nhiên và sinh con bằng phương pháp mổ vào ngày 19/4. Sức khỏe của bà mẹ và đứa trẻ hoàn toàn bình thường.

Sự kiện hy hữu tương tự xảy ra vào năm 2008 tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Bà Omakari Singh ở tuổi 70 đã cho ra đời cặp song sinh một trai một gái. Bé gái Barsaat không may qua đời khi 4 tuổi, chỉ còn lại người anh Akashvani. Hiện nay, bà Omakari hàng ngày vẫn bận bịu chăm sóc đứa con trai 8 tuổi khôn lớn khỏe mạnh.

Bệnh viện lên tiếng vụ bác sĩ mổ trúng đầu thai nhi

Sau khi xảy ra vụ việc bác sĩ mổ trúng đầu thai nhi, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết Ban Giám đốc Bệnh viện đã chính thức trả lời bằng văn bản với gia đình sản phụ Trần Thị Thanh Lan, 29 tuổi ở Lâm Đồng. Trong văn bản trả lời chính thức của bệnh viện nêu rõ, hiện em bé bị bác sĩ mổ cắt vào đầu đang được chăm sóc đặc biệt, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch trong lồng ấp, thở bằng máy. Sai sót trong ca mổ này liên quan tới kỹ thuật mổ đẻ của bác sĩ Nguyễn Hải Lê - người trực tiếp thực hiện ca mổ đẻ.

Cắt bỏ thành công khối u gan "khủng"

Sáng 6/6, Bệnh viện quận Thủ Đức TP HCM, cho biết nơi đây vừa thực hiện phẫu thuật thành công khối u đa gan kích thước 14 X 16 cm bằng cách siêu chọn và tách từng mạch máu nuôi u. Bệnh nhân là ông L.V.C (63 tuổi, ngụ Vĩnh Long), được phát hiện bị u gan cách đây 1 tháng.

Cứu bệnh nhân sốc do viêm tụy hoại tử

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã điều trị thành công cho anh Nguyễn Văn Hưng (Chương Mỹ, Hà Nội) bị sốc do viêm tụy hoại tử bằng phương pháp lọc máu liên tục qua đường tĩnh mạch, một kỹ thuật mới được chuyển giao từ bệnh viện tuyến Trung ương. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, bụng trướng, sốt cao, huyết áp tụt...

Chạy đua thời gian cứu cụ bà 80 tuổi đột quỵ

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ do tắc động mạch não lớn. Bệnh nhân may mắn được cứu sống nói trên là cụ bà Đặng Thị Ch. ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo lời người nhà, vào 10h tối ngày 9/5/2016, con gái bệnh nhân phát hiện mẹ bị sùi bọt mép, tay “bắt chuồn chuồn”. Ngay lập tức, cô hô hoán mọi người đưa mẹ vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, rất may tại đây cụ Ch. Đã được các bác sĩ cứu sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức 24h về sức khoẻ: Hai bà cụ Ấn Độ phá kỷ lục thế giới khi sinh con ở tuổi 70