Phòng mổ hết công suất cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông do bia rượu ngày Tết

Thảo Nguyên| 05/02/2019 12:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, các bác sĩ tại phòng cấp cứu và khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa kha Hùng Vương (Phú Thọ) phải căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Trước đó, vào sáng sáng 30 Tết, Bệnh viện Đa kha Hùng Vương tiếp nhận 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và nồng nặc mùi rượu bia.

Bệnh nhân là S.V.T. (19 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) vào viện trong tình trạng kích thích, giãy giụa, nói nhảm, hơi thở nồng nặc mùi rượu, vết thương phức tạp mặt trước cẳng chân phải chảy máu nhiều.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh tụ máu dưới màng cứng trán, thái dương đỉnh trái dày 10mm, đè xẹp não thất bên cùng bên, đẩy lệch đường giữa sang 5mm. Tụ máu – khí ngoài màng cứng vùng đỉnh và cạnh liềm đại não. Xuất huyết dưới nhện rải rác trong rãnh cuộn não vùng trán đỉnh hai bên và thái dương trái. Vỡ xương trán lệch phải. Bệnh nhân được chuyển phẫu thuật tối cấp cứu nhằm giảm áp lực máu tụ lên não bộ.

Phòng mổ hết công suất cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông do bia rượu ngày Tết

Bệnh nhân hiện qua cơn nguy kịch

Trường hợp khác, nam bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, ở Quang Bình, Hà Giang) cũng nhập viện với hơi thỏ nồng mùi rượu và các chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt sau tai nạn giao thông. Tai, mũi chảy nhiều máu, đồng tử giãn, lơ mơ.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái, tụ máu – khí ngoài màng cứng vùng trán; tụ máu dưới màng cứng vùng đỉnh phải 45mm; vỡ xương đỉnh hai bên. Các tổn thương tạo khối chèn ép nhu mô và não thất bên cùng bên, đẩy lệch đường giữa sang phải 7mm. Bệnh nhân được chuyển phẫu thuật ngay lập tức.

Phòng mổ bệnh viện hoạt động liên tục, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật liên tiếp 2 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng trong đêm nhằm giảm áp lực máu tụ lên não bộ.

Hiện, tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định. Riêng bệnh nhân S.V.T. vẫn cần sự hỗ trợ của máy thở và đang được theo dõi rất sát tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Phòng mổ hết công suất cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông do bia rượu ngày Tết

Bác sĩ căng mình cấp cứu cho các bệnh nhân tai nạn giao thông

Bác sĩ Sùng Đức Long – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, trong số các bệnh nhân phải chuyển phẫu thuật cấp cứu có trường hợp vô cùng đáng tiếc là bệnh nhi 4 tuổi, vào viện với vết thương phức tạp vùng trán, chảy máu nhiều, chấn động não. Và bé là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.

Theo các bác sĩ, năm nào cũng vậy, cứ vào các dịp nghỉ lễ kéo dài là lượng bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn, ẩu đả liên quan đến rượu bia lại tăng lên, nhất là ở nhóm người trẻ do gặp gỡ bạn bè, họp lớp khi uống bia rượu không làm chủ bản thân, “tây tây” vẫn lái xe nên gây ra tai nạn đáng tiếc.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã uống bia rượu tuyệt đối không lái xe. Bởi nồng độ rượu ethanol trong máu ở ngưỡng 20 – 50mg/dl đã có thể gây nên tình trạng rối loạn ức chế, kích thích nghịch thường, cảm xúc không ổn định, thích giao du với người khác, hưng cảm, nói nhiều.

Ở ngưỡng 50 – 100mg/dl, người uống rượu sẽ chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, mất điều hòa vận động, loạn vận ngôn dẫn đến lái xe không an toàn, đi đường có thể gây tai nạn, đe dọa tính mạng bản thân, gây họa cho người khác.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng mổ hết công suất cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông do bia rượu ngày Tết