Dịch cúm bùng phát ở Hy Lạp, 56 người tử vong

Chí Tâm| 17/02/2019 12:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung tâm phòng chống bệnh dịch tại Hy Lạp thông báo, có 56 người tại nước này tử vong do nhiễm cúm trong mùa cúm năm nay.

Theo Reuters, thông báo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hy Lạp đưa ra ngày 16/2, đã có 56 người tại nước này tử vong vì các biến chứng liên quan đến bệnh cúm.

61 bệnh nhân cúm đang được điều trị tại các bệnh viện, chủ yếu là trẻ em và người già.

Dịch cúm bùng phát ở Hy Lạp, 56 người tử vong

Ảnh: Reuters

Các chuyên gia y tế Hy Lạp cho rằng, việc không tiêm phòng vắc xin đầy đủ, đặc biệt tại những nhóm người có nguy cơ cao khiến tỷ lệ tử vong cao hơn.

Theo đó, 8 trong số 10 người tử vong do cúm gần đây không được tiêm vắc xin và những người này đều có tiền sử vấn đề về sức khỏe trước đó.

Tỷ lệ người dân đi tiêm phòng cúm ở Hy Lạp chỉ khoảng 35% trong khi mùa cúm dự kiến đến tháng 4/2019 mới kết thúc.

Chính phủ Hy Lạp hiện đã cung cấp 50.000 liều vắc xin cho các bệnh viện trên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch cúm bùng phát ở Hy Lạp, 56 người tử vong