Chiều 21/4 tiếp tục không ghi nhân ca mắc Covid-19 mới

Chí Tâm| 21/04/2020 18:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cập nhật lúc 18h ngày 21/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, số ca nhiễm ở Việt Nam hiện vẫn là 268 trường hợp.

Bệnh nhân Covid-19 mới nhất là ca 268, ở Hà Giang, được công bố cách đây hơn 5 ngày.

Trong số những người nhiễm SARS-CoV-2, 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.

Hôm nay, 1 người xuất viện tại TP.HCM, đưa số người khỏi bệnh cả nước lên 216. 53 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 người. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 7 người.

Chiều 21/4 tiếp tục không ghi nhân ca mắc Covid-19 mới

TP.HCM tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho công nhân tại quận Thủ Đức

Sau 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội, liên tiếp 5 ngày qua cả nước không thêm ca nhiễm. Hà Nội 6 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới, TP.HCM là 17 ngày.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dịch đã lây lan ra cộng đồng, khả năng lây nhiễm còn cao nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào. Người dân cần tuân thủ giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, hơn 5 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới là tín hiệu khả quan. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp (tăng nhanh số ca mắc và tử vong) và kéo dài.

Nếu không quản lý hết tất cả 100% các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là các những người nhập cảnh qua đường mòn, lối mở thì vẫn có thể có ca bệnh xâm nhập vào. Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh không có triệu chứng hoặc rất nhẹ, không vào bệnh viện. Như vậy vẫn có thể tồn tại ca bệnh ở cộng đồng, người này lại tiếp xúc người kia làm lây lan dịch bệnh thành ổ dịch nhỏ. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều 21/4 tiếp tục không ghi nhân ca mắc Covid-19 mới