Ca nhiễm thứ 19, 20 là tài xế và bác ruột của cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Thảo Nguyên| 07/03/2020 18:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều tối 7/3, Bộ Y tế cho biết, đã có thêm 2 trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19 nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam là 20 ca.

Hai người này được biết là có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam là N.H.N. (26 tuổi).

Lúc 17h00 ngày 7/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N.

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N.

Trường hợp thứ 2 là anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Đây là 2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Ca nhiễm thứ 19, 20 là tài xế và bác ruột của cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng ở phố Trúc Bạch, nơi tạm trú của bệnh nhân thứ 17

Như Báo Công lý đã đưa tin, ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam là một nữ bệnh nhân tên N.H.N. 26 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch và trở về Hà Nội ngày 2/3 vừa qua trên chuyến bay VN0054. Chuyến bay về Việt Nam cùng nữ bệnh nhân này có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên.

Hà Nội đã nâng bậc cách ly, xác định 2 nơi được coi là ổ dịch và đã tìm ra hơn 200 người các diện tiếp xúc với nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 17. 

Chiều 7/3, Bộ Y tế đã xác nhận ca thứ 18 dương tính với Covid-19 là một nam thanh niên quê ở Thái Bình, trở về từ điểm nóng dịch Covid - 19 ở Hàn Quốc. Bệnh nhân được chuyển về cách ly tại khu vực cho các trường hợp nghi ngờ và có nguy cơ cao. Đến 1h30 ngày 7/3, bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Đánh giá về diễn biến dịch bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế nhận định đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Người dân không nên hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh.

Việt Nam sẽ chuẩn bị sẵn tất cả cơ sở vật chất, đặc biệt trong điều trị để làm tốt vấn đề điều trị, tránh và không để trường hợp tử vong do Covid-19 gây ra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ca nhiễm thứ 19, 20 là tài xế và bác ruột của cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội