Bộ Y tế truy thông tin "cò buôn thận tung hoành" ở TP.HCM

Thảo Nguyên| 14/04/2018 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh thông tin “cò buôn bán thận” tại địa phương này.

Trước thông tin trên các phương tiện truyền thông phản ánh thực trạng một số “cò” đang có hành vi móc nối để bán thận trái phép ở bệnh viện Sài Gòn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên.

Nội dung phản ánh tình trạng mua bán thận núp bóng dưới hình thức kêu gọi hiến thận - ghép thận nhân đạo trên các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán bất hợp pháp thông qua các đối tượng “cò”.

Người có nhu cầu muốn bán thận được tư vấn tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và đề nghị thực hiện phẫu thuật lấy - ghép tạng ở một số bệnh viện từ Bắc tới Nam. Mỗi quả thận bán được ra giá trung bình hơn 200 triệu đồng. Thông tin từ các đối tượng “cò” cho biết nhiều cuộc mua bán thận, ghép thận đã được thực hiện thành công nhờ sự “giúp sức” của các bác sĩ hoặc thông qua đường dây mua bán thận trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Không chỉ TP.HCM, “cò” buôn thận đang dẫn mối cho rất nhiều người từ miền Tây vượt ngàn dặm ra Hà Nội để bán tạng.

Bộ Y tế truy thông tin

Hình ảnh tìm kiếm được bằng từ khóa "bán thận ở đâu"

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế TP.HCM có văn bản chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện việc ghép thận rà soát, kiểm tra, báo cáo quy trình thực hiện hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản liên quan.

Bên cạnh công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông, Sở Y tế báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 4/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế truy thông tin "cò buôn thận tung hoành" ở TP.HCM