BN 590 ở Quảng Ngãi từng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm BN 517

Minh Quân| 02/08/2020 12:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bệnh nhân 590 ở Quảng Ngãi mới được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19, có mối quan hệ bạn bè buôn bán cùng với bệnh nhân 519 và có đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm bệnh nhân 519 khi bệnh nhân này điều trị tại Đà Nẵng.

Sáng 2/8, trao đổi với Báo Công lý, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bệnh nhân 590 vừa được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19 là bệnh nhân nam (SN: 1970; trú tại: tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), bệnh nhân này là bạn bè buôn bán cùng với bệnh nhân 517 được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19 vào chiều 31/7. Bệnh nhân này cùng với vợ đã từng đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm bệnh nhân 517 khi bệnh nhân 517 điều trị bệnh tại Đà Nẵng trước đó.

Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố lịch sử di chuyển của bệnh nhân 590 trong những ngày vừa qua để những người thuộc đối tượng F1, F2 của bệnh nhân này khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Theo đó, Bệnh nhân 590 làm nghề buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Trước ngày 22/7/2020, bệnh nhân chỉ ở TP Quảng Ngãi, không đi ra ngoại tỉnh. Hàng ngày buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi. Bệnh nhân này thường hay về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi để lấy hàng, nhưng không ở lại.

BN 590 ở Quảng Ngãi từng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm BN 517

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, hiện đang thực hiện việc theo dõi, điều trị cho Bệnh nhân 590 và thực hiện cách ly tập trung đối với một số trường hợp thuộc F1

Trưa ngày 22/7, bệnh nhân 590 cùng vợ đi bằng xe máy đến Đà Nẵng lúc 14h30 để thăm bệnh nhân 517 (56 tuổi; trú tại: tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tại tầng 7 - Khoa Nội thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đến 16h cùng ngày, hai vợ chồng bệnh nhân quay trở vào Quảng Ngãi.

Sau khi về lại Quảng Ngãi, bệnh nhân tiếp tục buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP Quảng Ngãi. Thời gian bán từ 11h sáng đến 21h tối hàng ngày. Ngoài thời gian trên, bệnh nhân về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không ăn nhậu, không đi quán uống cafe. Ở nhà bệnh nhân có tiếp xúc cùng vợ và 2 con trai.

Được biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 517 là người Quảng Ngãi bị mắc Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 thì phát hiện bệnh 590 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân này vào ngày 22/7, nên đã đi khai báo y tế và được được đưa đi cách ly tập trung.

Đến tối 1/8, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang thông báo bệnh nhân đã dương tính SARS-CoV-2 và được công bố vào sáng nay (2/8). Hiện tại, bệnh nhân 590 được chuyển ra Trung tâm y tế huyện Bình Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo những ai đã từng tiếp xúc với ca bệnh 590 kể từ ngày 22/7/2020 đến nay hãy nhanh chóng đến các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất, khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, trong sáng nay (2/8) Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca dương tính với Covid-19, trong đó có bệnh nhân 590 là người Quảng Ngãi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BN 590 ở Quảng Ngãi từng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm BN 517