Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi xuất viện

Chí Tâm| 23/04/2020 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (23/4), bệnh nhân Covid-19 cuối cùng trong tổng số 33 trường hợp điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP.HCM được ra viện. Đây cũng là bệnh nhân thứ 224 trên tổng số 268 ca Covid-19 ở Việt Nam khỏi bệnh.

Ngày 23/4, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho biết, bệnh viện này đã cho xuất viện bệnh nhân 206 (nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam), cũng là bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện.

Bệnh nhân ngụ quận 2, TP.HCM, là lái xe riêng của bệnh nhân 124 (có liên quan bar Buddha quận 2) và bệnh nhân 151, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 28/3. 

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 33 bệnh nhân cho đến thời điểm này điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi xuất viện

Theo Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi, sau hơn 2 tháng hoạt động từ ngày 10/2, bệnh viện tiếp nhận và cách ly 560 người, trong đó 34 người nhiễm Covid-19, 108 người nghi nhiễm. 

TP.HCM chỉ còn 1 ca rất nặng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là "bệnh nhân 91". Người này có dấu hiệu cải thiện sức khỏe, đang tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

16 ngày qua TP.HCM không ghi nhận ca nhiễm mới. 48 người đang cách ly tại các điểm tập trung. 45 trường hợp được theo dõi sau khi khỏi Covid-19, hiện 37 người kết quả xét nghiệm âm tính, 51 người đợi kết quả, 7 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu.  

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 268 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 224 ca đã được xuất viện, chỉ còn 44 bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi xuất viện