3 người ở TP.HCM liên quan “bệnh nhân 34” được xuất viện

Chí Tâm| 01/04/2020 17:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/4, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM), 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh; nâng tổng số người khỏi Covid-19 tại TP.HCM lên 15.

Bệnh nhân 45 là nam, trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 (nữ doanh nhân Bình Thuận).

Bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 3/3. Ngày 4/3, bệnh nhân trở lại TP.HCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác. Anh phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 vào ngày 13/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 21-25/3 và từ 28-30/3/2020.

3 người ở TP.HCM liên quan “bệnh nhân 34” được xuất viện

3 bệnh nhên mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được xuất viện

Bệnh nhân 48 là nam, 31 tuổi ở quận 10, TP.HCM, là đồng nghiệp ngồi chung ôtô với bệnh nhân 45 và cùng tiếp xúc với bệnh nhân 34. Anh dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 14/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 19-20/3/2020; 22-23/3/2020 và 25-30/3/2020.

Bệnh nhân 65 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Cô làm việc cùng "bệnh nhân 45" và "bệnh nhân 48" vào các ngày 7/3, 10/3 và phát hiện bệnh ngày 17/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày từ 23-25/3/2020 và 28-30/3/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cho biết, sau xuất viện, cả 3 bệnh nhân được cách ly tại nhà thêm 14 ngày, cơ quan y tế địa phương tiếp tục giám sát sức khỏe. 

Lãnh đạo Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng cho hay, đây là đợt xuất viện thứ 3 và có tổng cộng 10 bệnh nhân khỏi bệnh gồm: 64, 66, 79, 90 (ngày 29/3); 53, 75, 89 (ngày 30/3). Đồng thời, bệnh nhân thứ 32, cô gái từ Anh về từ chuyên cơ riêng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã xuất viện.

Hiện, TP.HCM ghi nhận 49 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 15 người đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 3 bệnh viện là Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Covid-19 ở Cần Giờ.

Đến trưa 1/4, Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, trong đó 63 người khỏi bệnh. 4 bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sức khỏe tiến triển tốt hơn. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 người ở TP.HCM liên quan “bệnh nhân 34” được xuất viện