2 người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 liên quan đến phố đêm Itaewon

Chí Tâm| 18/05/2020 15:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến hộp đêm ở phố Itaewon và lây cho một đồng nghiệp người Việt khác.

Một công nhân Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" tại khu phố Itaewon nhộn nhịp của Seoul vào ngày 1/5.

Hôm 15/5, anh đã đến cơ sở y tế khai báo và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 16/5.

2 người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 liên quan đến phố đêm Itaewon

Nhân viên phòng dịch tẩy trùng trong khu phố Iteawon ngay sau khi phát hiện ổ lây nhiễm mới Covid-19, ngày 11/5. Ảnh: Reuters

Chính quyền thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi hôm 17/5 cũng xác nhận một người đàn ông Việt Nam khác 43 tuổi, là đồng nghiệp của người trên nhiễm Covid-19. Nam đồng nghiệp này bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh từ ngày 14/5.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, hiện đã có 10 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này, bao gồm gia đình, đồng nghiệp. Trong đó 4 người đã có kết quả âm tính với Covid-19, 6 người còn lại vẫn đang chờ xét nghiệm.

Itaewon là ổ dịch mới của Hàn Quốc sau khi một người đàn ông 29 tuổi mắc Covid-19 tới một số quán bar ở khu phố này. 

Vào hôm 17/5, Hàn Quốc đã báo cáo 13 trường hợp nhiễm Covid-19. Hàn Quốc đã ghi nhận 168 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến các quán bar và câu lạc bộ ở Itaewon, Seoul. Các trường hợp này khiến Hàn Quốc lo ngại về làn sóng nhiễm bệnh mới khi nước này bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 6/5.

Những ca nhiễm bệnh này lan rộng đến 17 tỉnh thành ở Hàn Quốc. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc, nước này đã có 11.050 ca mắc Covid-19, 9.888 người khỏi bệnh và 262 người thiệt mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 người Việt ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19 liên quan đến phố đêm Itaewon