Tìm thấy thi thể người điều khiển sà lan gặp nạn ở độ sâu 10m

Mai Đỉnh| 18/11/2016 21:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể bà Bùi Thị Bích Vân (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) người điều khiển sà lan bị chìm do đâm va với tàu quốc tế. Thi thể nạn nhân mắc kẹt trong ca bin sà lan, ở độ sâu 10 mét.

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, trước đó thợ lặn đã 2 lần tổ chức lặn tìm nhưng không phát hiện ra thi thể bà Vân, đến lần thứ 3 thi thể bà được tìm thấy sâu trong buồng lái của sà lan, bị nhiều đồ đạc che khuất dưới độ sâu khoảng 10m.

Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên khỏi mặt nước, lực lượng cứu hộ đã bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân gồm Cảnh sát PCCC TP.HCM và Công ty TNHH Sao Mai.  

Tìm thấy thi thể người điều khiển sà lan gặp nạn ở độ sâu 10m

Đội thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân

Như đã đưa tin, vào khoảng 9h45 ngày 17/11, tàu hàng SEIYO HARMONY (Quốc tịch Pananma) trong khi di chuyển vào cảng tổng hợp Thị Vải (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì xảy ra va chạm với sà lan VL 9009.

Sau va chạm sà lan bị chìm tại vị trí có tọa độ: 10-30N; 106-59E, trên khu vực gần phao số 21 luồng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Thời điểm bị chìm, trên sà lan có hai thuyền viên gồm Bùi Thị Bích Vân và Máy trưởng đồng thời là chủ phương tiện Nguyễn Bá Việt (cùng SN 1965). Máy trưởng đã may mắn được cứu sống, còn bà Vân mất tích. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 và cano SAR-68 ra hiện trường chỉ huy hoạt động tìm kiếm cứu nạn đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực sà lan bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể người điều khiển sà lan gặp nạn ở độ sâu 10m