Ngày đầu nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông

Mai Đỉnh| 24/01/2020 07:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 23/1 (29 Tết), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, bị thương 15 người. Trong đó, TNGT đường bộ có 29 vụ, TNGT đường sắt có 2 vụ.

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020, trong ngày 23/1, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản đối với 3.264 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; xử lý 363 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy.

Ngày đầu nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người Việt Nam mỗi ngày.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất, bảo đảm tối đa lực lượng, phương tiện; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an cơ sở… để thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, tất cả các vụ TNGT thuộc trách nhiệm giải quyết của cảnh sát giao thông đều phải kiểm tra về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Từ ngày 1/1/2020 đến nay, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.064 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 40,5 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Nội...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông