Học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông tử vong

Hà Kim| 10/04/2019 09:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang trên đường đi học thêm về ngang qua đường sắt, một học sinh lớp 8 ở Thừa Thiên- Huế bị tàu hỏa tông tử vong.

Sáng 10/4, ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế), xác nhận tại địa phương này vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một học sinh tử vong.

Nạn nhân là em Trương Văn Dũng (14 tuổi, trú 227 Trưng Nữ Vương, phường Thủy Phương). Em Dũng là học sinh lớp 8 của một trường học trên địa bàn.

Học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng hơn 21h30 phút ngày 9/4, em Dũng trên đường đi học thêm về nhà, khi đi qua điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt ở khu vực Dạ Lê (phường Thủy Phương) thì bị đoàn tàu hỏa lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến em Dũng bị đa chấn thương và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Đến rạng sáng 10/4, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Được biết, em Dũng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị mắc bệnh tim, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện nhiều người đang đứng ra vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Theo ông Công, đoạn giao giữa đường bộ và đường sắt này có gác chắn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông tử vong