Hải Phòng xây dựng và nâng cấp 17 bến xe

Vũ Ba| 09/10/2019 14:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm đảm bảo cho hạ tầng giao thông phát triển, động lực quan trọng để phát triển kinh tế, đến năm 2020, Hải Phòng sẽ xây dựng và nâng cấp 17 bến xe.

UBND TP. Hải Phòng vừa giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, rà soát, báo cáo tình hình triển khai xây mới 8 bến xe khách; tình hình cấp phép, bổ sung mới các chuyến xe tại bến xe Lạc Long, Cầu Rào, Niệm Nghĩa và Thượng Lý kể từ ngày 8/12/2017.

Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất bổ sung phương án, lộ trình thực hiện điều chuyển các tuyến vận tải cố định khi thực hiện quy hoạch (chuyển đổi mục đích sử dụng bến xe Lạc Long, Niệm Nghĩa và Cầu Rào).

Hải Phòng xây dựng và nâng cấp 17 bến xe

Bến xe khách Niệm Nghĩa sẽ chuyển đổi thành điểm xe buýt, bãi đỗ xe, kết hợp với thương mại dịch vụ

Trước đó, Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND TP. Hải Phòng về quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Đến năm 2020, thành phố có 17 bến xe khách với tổng diện tích 27,30 ha. Trong đó, xây mới 8 bến xe khách với tổng diện tích 20,71 ha gồm các bến xe khách: Hải Thành (quận Dương Kinh); Vĩnh Niệm (quận Lê Chân); Phía Nam (quận Kiến An); Phía Đông (quận Hải An); Minh Đức (huyện Thủy Nguyên); Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng); (Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) và Cát Hải (huyện Cát Hải).

Thành phố sẽ nâng cấp, duy trì hoạt động 6 bến xe khách với tổng diện tích 6,59 ha gồm các bến xe khách: Thượng Lý (quận Hồng Bàng), Phía Bắc (huyện Thủy Nguyên), Đồ Sơn (quận Đồ Sơn), Kiến Thụy (huyện Kiến Thụy), An Lão (huyện An Lão) và Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).

3 bến xe khách liên tỉnh là Cầu Rào (quận Ngô Quyền), Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) và Lạc Long (quận Hồng Bàng) sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng thành điểm đầu cuối xe buýt, bãi đỗ xe và kết hợp với thương mại dịch vụ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng xây dựng và nâng cấp 17 bến xe