18 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ

Theo VOV| 14/04/2019 12:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Cục CSGT, ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp lễ giỗ Tổ năm nay, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 14 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 25 vụ làm 17 người chết, 13 người bị thương; đường sắt xảy ra 2 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương; đường thủy không xảy ra vụ nào. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 4.915 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 35 xe ô tô, 569 xe mô tô và tước 603 giấy phép lái xe.

Dịp nghỉ lễ lợi dụng nhu cầu đi lại tăng vọt của người dân, các nhà xe vì lợi nhuận nên đã bất chấp để nhồi nhét khách. Cụ thể, ngày 13/4, trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Ninh Bình. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, đã phát hiện xe khách Đức Long biển số 35B 003.51 dấu hiệu vi phạm chở quá số người quy định.

Tiến hành dừng, kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện xe khách 29 chỗ ngồi đã chở tới 64 người.  Điều đáng nói là theo lệnh xuất bến của Bến xe Giáp Bát vào thời điểm xuất bến xe chỉ có 10 khách. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xe đã chở vượt hơn 100% số người theo quy định được phép chở.

Theo quy định của pháp luật, với hành vi vi phạm của lái xe và nhà xe sẽ bị phạt tiền gần 50 triệu đồng. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe và chủ doanh nhiệp vận tải ô tô tại Tp. Ninh Bình, đồng thời đã bố trí phương tiện để chở hành khách tiếp tục hành trình.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ