Trường Đại học Thủ đô chính thức được thành lập

Kim Cương| 28/03/2015 18:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 28/03, trường Đại học Thủ đô chính thức được UBND TP Hà Nội công bố quyết định thành lập.

Trường Đại học Thủ đô có tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 2402, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại học Thủ đô Hà Nội được xây dựng tại hai xã Dục Tú và Mai Lâm, huyện Đông Anh, tổng diện tích hơn 40 héc ta. Khuôn viên nhà trường được thiết kế các khu thực hành, giảng dạy, thư viện, cây xanh, sân thể thao…

Trường Đại học Thủ đô chính thức được thành lập

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự kiến đào tạo khoảng 9.500 sinh viên, tập trung vào ngành nghề đào tạo gồm Sư phạm và quản lý giáo dục; công nghệ và môi trường; văn hóa và du lịch…. 

Trường Đại học thủ đô Hà Nội trực thuộc UBND TP Hà Nội, có tài khoản, con dấu riêng, có tư cách pháp nhân và là cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Thủ đô chính thức được thành lập