Thanh Hóa: Huyện Yên Định sẽ sửa sai vụ điều động, luân chuyển giáo viên

Quốc Huy| 26/09/2019 07:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến nhiều bất cập trong kế hoạch điều động, luân chuyển giáo viên tại huyện Yên Định, mới đây, UBND huyện đã tổ chức đối thoại lần 2 với các giáo viên và đã đưa ra phương án cụ thể cho từng trường hợp chưa phù hợp

Như Công lý đã phản ánh trước đó, thực hiện kế hoạch về việc điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên hành chính của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, ngày 29/7 UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã phối hợp với các phòng ban liên quan tiến hành luân chuyển 242 giáo viên.

Trụ sở UBND huyện Yên Định

Tuy nhiên sau đó khoảng 10 ngày, UBND huyện lại đột ngột thu hồi và điều chỉnh hơn 20 quyết định. Đồng thời cùng thời điểm đó, hàng loạt giáo viên đã có đơn thư kiến nghị đến các cấp về sự bất cập, nghịch lý và nhiều điểm mở ám trong việc điều động, luân chuyển nói trên.

Ngay sau đó Bí thư huyện ủy Yên Định, Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đơn thư phản ánh, trực tiếp đối thoại để lắng nghe nguyện vọng, trình bày của các giáo viên.

Các giáo viên đã rất bức xúc và gửi đơn kiến nghị nhiều lần đối với kế hoạch luân chuyển của huyện Yên Định

Tại cuộc đối thoại lần 2 diễn ra vào ngày 23/9 vừa qua, ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định kết luận, sẽ giải quyết theo nguyện vọng của mỗi giáo viên. Trong đó, 4 giáo viên, gồm: Cô Trịnh Thị Huy, giáo viên Trường Tiểu học Định Hưng; cô Nguyễn Thị Thuận, giáo viên Trường Tiểu học Định Liên; cô Võ Thanh Tĩnh, giáo viên Trường Tiểu học Định Long và thầy Trịnh Văn Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Định Tăng sẽ được điều động, thuyên chuyển về trường cũ hoặc trường gần nhà theo nguyện vọng, trước ngày 20-10-2019.

Riêng đối với trường hợp của cô Hoàng Thị Minh Ngà, giáo viên Trường THCS Yên Bái sẽ được giải quyết trước ngày 31/2/2019.

Bên cạnh đó trao đổi với PV ông Lâm còn cho biết, sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình điều động trên, còn trường hợp nào chưa hợp lý sẽ điều chỉnh lại. Đồng thời nếu phát hiện cán bộ, chuyên viên nào mắc sai phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Huyện Yên Định sẽ sửa sai vụ điều động, luân chuyển giáo viên