Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Dương Cầm - Xuân Hải| 01/07/2015 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại tỉnh Thái Bình, tính đến hết ngày thi đầu tiên (01/7), có 3 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị cảnh cáo.

Bên cạnh đó, còn nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến kỳ thi đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Đề thi vừa Toán vừa sức

Đó là nhận xét chung về đề thi Toán sáng nay của nhiều thí sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Em Phạm Hoàng Phúc học sinh trường THPT Tây Tiền Hải cho biết: đề thi năm nay phù hợp với thí sinh, có 3 câu cuối là câu 8, câu 9, câu 10 đòi hỏi sự vận động trí óc rất cao, sự tập trung rất lớn mới nghĩ ra cách làm. Những câu ấy vừa khó vừa dễ sai. Còn lại những câu kia đơn giản.

"Em thấy câu hệ phương trình em mất nhiều thời gian nhất, câu Oxy câu 8 em làm không ra. Em đạt khoảng 60 - 70 %", Phúc cho biết.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Hai thí sinh hào hứng bàn về đề thi Toán sáng nay

Còn thí sinh Phạm Thị Huệ học sinh trường THPT Tây Thụy Anh đánh giá "đề năm nay phù hợp và vừa sức với thí sinh". Em cho rằng, nếu các bạn tập trung và làm cẩn thận sẽ được điểm cao.

Huệ nói thêm: "Nếu nói về đề thi tốt nghiệp THPT sẽ dễ hơn đề này, còn đề thi ĐH năm ngoái sẽ khó hơn. Trong đề thi có khoảng 4 câu khó còn lại là những câu dễ. Em bỏ qua câu cuối và câu phương trình. Em xác định tập trung hết vào những câu kia". Huệ cho biết, dự định em sẽ đăng ký vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Em Phạm Thị Trâm, trường THPT Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên cho biết: "Đề thi vừa tầm với em, từ câu 1 đến câu 7 là câu dễ, còn câu 8 trở đi là khó tăng dần lên. Câu Oxy em vướng mắc trong việc tìm tọa độ trung điểm của AC với tìm tọa độ điểm C. Câu 9 thì phương pháp xét hàm số vì em học không kỹ lắm nên em chỉ tìm được một nghiệm thôi. Em dự định thi vào Đại học Dược Hải Dương. Em đoán làm được 75%".

Theo kế hoạch, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 ở tỉnh Thái Bình có 50 điểm thi, riêng thành phố Thái Bình có 40 điểm. Tổng cộng số thí sinh tham dự là  25.351 em với số phòng thi là 985 phòng.

Do kết quả kỳ thi này vừa được dùng để xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH -CĐ và hình thức này mới nên nhiều thí sinh tỏ ra khó lo lắng. Trong buổi thi Toán sáng nay, có một số em quên máy tính, quên chứng minh thư, thẻ dự thi hoặc đến muộn nhưng trường hợp này khá hãn hữu, và đều được đội sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình.

Muôn vẻ vật vã phụ huynh chờ con thi

Cũng theo ghi nhận của PV, ngay từ 6h sáng đã rất nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại địa điểm THCS Hoàng Diệu (P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình), trường THCS Minh Thành (P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình), các thí sinh đều cùng tâm trạng căng thẳng thấp thỏm, nên đến sớm để ôn lại bài tập.

Dưới cái nắng lên tới 40 độ C, sự hồi hộp lo lắng của các bậc phụ huynh như càng tăng lên, và “tác động ngược trở lại” nhiệt độ ngoài trời.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi được ở một số điểm thi tại cụm thi số 23 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Cấp cứu 1 thí sinh do đau ruột thừa

Trước đó, chiều 30/6, ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại một số điểm thi trong tỉnh.

Tại điểm tiếp sức mùa thi Trường Đại học Y Dược Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi đã đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng thanh niên tình nguyện.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Trường Đại học Y Dược Thái Bình - chủ trì cụm thi số 23 kỳ thi THPT quốc gia 2015, tại 50 điểm thi của cụm có 25.540 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi - chiếm 98,33% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Có 433 thí sinh vắng mặt, trong đó 1 thí sinh phải đi cấp cứu do đau ruột thừa trong buổi sáng làm thủ tục thi.

2.940 cán bộ, giáo viên, sinh viên được huy động thực hiện các công tác thi.

Tại cụm thi địa phương, sáng ngày 30/6, toàn tỉnh có 4.300 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại 6 điểm thuộc các huyện Đông Hưng, Tiền Hải và TP. Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình huy động trên 380 cán bộ làm công tác thi và 6 thanh tra viên cắm chốt tại mỗi điểm thi.

Được giao nhiệm vụ là đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức cụm thi địa phương trong kỳ thi này, Viện Đại học Mở Hà Nội đã điều động 22 cán bộ, giảng viên làm công tác thi tại 6 điểm, trong đó có 1 phó chủ tịch hội đồng thi.

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 27 thí sinh vắng mặt, trong đó có 7 thí sinh được miễn thi, 2 trường hợp sai sót thẻ dự thi đã được cán bộ làm thủ tục thực hiện đúng quy chế, xử lý kịp thời để các em yên tâm dự thi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thi THPT quốc gia 2015 - Thái Bình: 3 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên