Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV

Hải Định| 25/05/2019 20:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/5, qua hai vòng thi gay cấn, Ban tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV đã chọn ra được 2 nhà vô địch trong hơn 780 ngàn thí sinh tham dự.

“Giao thông học đường” lần IV được phối hợp thực hiện bởi Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GD&DT cùng Công ty CP Giáo dục Egroup. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 784.507 thí sinh THCS&THPT đăng ký tham gia với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt gần 80%. Qua 2 vòng thi (cấp trường và vòng thi cấp tỉnh/thành phố), BTC đã tìm ra được 136 thí sinh xuất sắc nhất về tham dự vòng thi chung kết toàn quốc.

Vượt qua 136 thí sinh ở vòng thi sơ loại, chiều ngày 25/5 tại Đà Nẵng, 12 thí sinh có thành tích cao nhất (06 học sinh THCS và 06 học sinh THPT) cùng nhau tranh tài ở vòng chung kết. Các thí sinh tham gia thi trên máy tính do BTC cung cấp để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về: Luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông, văn hóa giao thông, các câu hỏi tình huống dạng video 3D…

Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV

12 thí sinh trả lời trực tiếp câu hỏi trước hàng trăm khán giả để tìm ra người vô địch

Sau gần 2 giờ tranh tài, chủ nhân vô địch cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV được xướng tên lần lượt là hai em Tô Hoàng Nhật (đoàn Quảng Ngãi, khối Trung học cơ sở) và Đậu Huy Minh (đoàn Nghệ An, khối Trung học phổ thông).

Cả hai “Quán quân” sẽ nhận được phần thưởng là 10 triệu đồng và giấy Chứng nhận của Ủy ban ATGT quốc gia, giấy Chứng nhận của Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, Ban tổ chức cuộc thi cũng trao 2 giải Nhất với mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

“Giao thông học đường” là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia và văn hóa giao thông dành cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Bộ đề thi của cuộc thi được xây dựng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật an toàn giao thông, được thẩm định bởi Tổng Cục đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông. Ban tổ chức đánh giá ngân hàng câu hỏi bao gồm các kiến thức và tình huống tương ứng phần thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2.

Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV

Tô Hoàng Nhật (bên trái) cùng Đậu Huy Minh là chủ nhân hai chức vô địch “Giao thông học đường” lần IV

Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho học sinh khi tham gia giao thông, giúp các bạn tiếp cận với các kiến thức về an toàn giao thông một cách gần gũi, tự nhiên; đồng thời tạo điều kiện để các bạn học sinh tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe môtô hạng A1.

Qua chương trình lần này, BTC hy vọng tạo được thói quen giao thông an toàn trong giới học sinh, sinh viên, đồng thời biến mỗi cá nhân học sinh thành một đại sứ về văn hóa giao thông ngay trong chính gia đình, xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết xếp hạng toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần IV