5 vòng thi gay cấn của Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 sắp diễn ra

Ngô Chuyên| 21/07/2020 21:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với mong muốn ra một sân chơi thú vị và mang tính trải nghiệm thực tiễn lớn đối với các bạn học sinh, sinh viên có khát vọng khởi nghiệp, Bộ GD-ĐT tổ chức Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 (SV_STARTUP-2020).

Chia sẻ bên lề buổi lễ ký kết hợp tác đồng hành cùng Bộ GD-ĐT thực hiện nghị quyết số 1665/QĐ-TTG ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi  nghiệp đến năm 2015", ông Bùi Văn Linh -  Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên – Bô GD-ĐT  mong muốn: “Qua cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp học sinh, sinh viên. Đồng thời, tạo tâm lý và khả năng tự tạo việc làm cho mình, bạn bè và gia đình khi sinh viên tốt nghiệp đại học”.

Ông Linh nhấn mạnh thêm, với nhiều điểm đổi mới so với hai lần trước, Ban tổ chức Cuộc thi hi vọng lần này sẽ tạo sân chơi toàn diện cho học sinh, sinh viên, đồng thời số lượng đề tài, dự án tăng lên; chất lượng các đề tài tài, dự án cũng tăng lên.

Cũng tại buổi lễ này, Ban tổ chức cũng nhấn  mạnh cuộc thi năm nay các đề tài, dự án muốn vào được vòng chung kết phải trải qua 4 vòng thi.

Vòng thi Cơ sở -  Trước12h00 ngày 15/10/2020; Vòng thi Bán kết - Từ 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020; Vòng Đào tạo - Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày; Vòng Bình chọn - Nộp bài  thi Từ 12h00 ngày 01/12/2020 đến hết 12h00 ngày 06/12/2020.

Vòng Chung kết: Đối với vòng chung kết được chia làm 2 chặng: Chặng 1: Chấm thi trực tiếp tại gian hàng;  Chặng 2: Thuyết trình Dự án trước Ban giám khảo.

5 vòng thi gay cấn của Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 sắp diễn ra

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi 2020: Đối với các dự án khởi nghiệp của sinh viên các cơ sở đào tạo: 1 giải Nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng 60 triệu đồng tiền mặt; Gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai dự án với trị giá 115 triệu đồng và cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000 USD; 2 giải Nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng 40 triệu đồng tiền mặt và cơ hội đầu tư từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; 3 giải Ba gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 20 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 10 triệu đồng.

Đối với các dự án khởi nghiệp của học sinh THCS, THPT: 1 giải Nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng 30 triệu đồng; 2 giải Nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng 20 triệu đồng; 3 giải Ba gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Ba Cuộc thi của Bộ GD-ĐT; cùng tiền giải thưởng 10 triệu đồng; 3 giải Khuyến khích gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 05 triệu đồng.

Giải bình chọn trên Website http://dean1665.vn: 1 giải của khối sinh viên gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải bình chọn của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng 05 triệu đồng; 1 giải của khối THCS, THPT gồm: Giấy chứng nhận đoạt giải bình chọn  của Bộ GDĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng.

5 vòng thi gay cấn của Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 sắp diễn ra

 Ông Bùi Văn Linh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên – Bô GD-ĐT

Giải thưởng gian hàng: 1 giải của khối sinh viên gồm: Giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng; 1 giải của khối THCS, THPT gồm: Giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT; tiền giải thưởng: 05 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 vòng thi gay cấn của Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 sắp diễn ra