Nghi em bị đầu độc, người anh yêu cầu khám nghiệm tử thi

Tuyến Trang| 15/11/2015 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gia đình vốn có mâu thuẫn, người anh nghi em mình chết do bị đầu độc nên đã yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Sáng 15/11, nguồn tin từ chính quyền địa phương xã Tắc Vân, TP. Cà Mau (Cà Mau) cho biết, Cơ quan pháp y tỉnh này vừa hoàn tất việc khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) và xác định, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bị viêm phổi và bị nhồi máu cơ tim.

Theo nguồn tin trên, việc khám nghiệm tử thi được thực hiện theo yêu cầu của anh Nguyễn Văn Hồng (anh ruột của nạn nhân). Việc anh Hồng yêu cầu khám nghiệm tử thi là do nghi em mình bị đầu độc chết.

Trước đó, do anh em trong gia đình vốn có mâu thuẫn từ việc đòi bán nền nhà chia tài sản, nhưng mẹ của ông nhất quyết không bán. Thời gian gần đây, anh Sơn đi làm ăn xa mới về được 2 ngày thì tử vong, người anh sinh nghi nguyên do bị đầu độc nên yêu cầu khám nghiệm tử thi.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi em bị đầu độc, người anh yêu cầu khám nghiệm tử thi