Vụ chìm tàu cá ở Hoàng Sa: Cách ly y tế tập trung ngư dân về dịch Covid-19

Dương Vương| 03/04/2020 19:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3-4, ông Phùng Đình Toàn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bên phía Trung Quốc đã trao trả 8 ngư dân trên tàu cá QNg 90617-TS bị đâm chìm ở Hoàng Sa ngày hôm qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Phùng Đình Toàn cho biết, theo thông tin từ ông Nguyễn Thanh Nam (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) là cha ngư dân Nguyễn Thành Linh (chủ tàu cá QNg 90929-TS) khai báo bên phía Trung Quốc đã bàn giao 8 ngư dân vào khoảng 18h00 ngày 2/4. Nhóm 4 ngư dân lên tàu cá của ông Linh, 4 ngư dân còn lại lên tàu cá QNg 90399-TS (do ngư dân Đặng Dũng làm chủ) và buộc 2 tàu này rời khỏi vùng biển Hoàng Sa.

Vụ chìm tàu cá ở Hoàng Sa: Cách ly y tế tập trung ngư dân về dịch Covid-19

Liên quan đến dịch Covid-19, chính quyền địa phương tiến hành cách ly y tế ngư dân vụ chìm tàu ở Hoàng Sa ngày 2/4 (Ảnh minh họa)

Do chưa đủ chi phí chuyến biển, tàu cá QNg 90929-TS cùng 4 ngư dân ở lại Hoàng Sa đánh bắt hải sản và đưa về sau.

Tàu cá QNg 90399-TS đang đưa 4 ngư dân khác về đất liền. Tàu cá QNg 90045-TS của ngư dân Đặng Tằm bị phía Trung Quốc đập phá hết tài sản, trang thiết bị khai thác khi tham gia ứng cứu. Dự kiến 2 tàu cá này về xã Bình Châu vào tối hôm nay (3/4).

Chiều ngày 3/4, ông Lê Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu cho biết, ngay khi ngư dân về đến đất liền, địa phương phối hợp với đơn vị y tế và Biên phòng, tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và tiến hành cách ly đúng quy định của ngành Y tế. Vì 8 ngư dân bị nạn đã tiếp xúc trực tiếp với người Trung Quốc, do đó có thể xảy ra nguy cơ ảnh hưởng đến dịch bệnh Covid-19.

Ông Hồ Minh Nên – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đơn vị đã nắm tình hình từ địa phương và báo chí, nhận thấy 8 ngư dân có tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài trong thời điểm đại dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng, tiến hành kiểm tra y tế, tổ chức cách ly tập trung ngư dân theo đúng quy định.

Trước đó, Báo Công lý đưa tin tàu cá QNg 90617-TS do ngư dân Trần Hồng Thọ (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ, xuất bến hành nghề lặn từ ngày 20/3 tại vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 8 lao động. Khoảng 3h ngày 2/4, tàu cá QNg 90617-TS phát tín hiệu cầu cứu, 3 tàu cá trên (QNg 90399-TS, QNg 90929-TS và QNg 90045-TS) chạy đến tọa độ phát tín hiệu nhưng không thấy tàu cá QNg 90617-TS và mất tín hiệu liên lạc.

Qua điện đàm Icom, ngư dân thuật lại bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, khống chế tàu cá của ngư dân Đặng Dũng và Nguyễn Thành Linh. Đối với tàu cá của ngư dân Đặng Tằm bị phía Trung Quốc đập phá hư hỏng.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ việc và hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại liên quan đến vụ việc trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chìm tàu cá ở Hoàng Sa: Cách ly y tế tập trung ngư dân về dịch Covid-19