UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ thông tin “Rừng cổ thụ Mang Yang bị bức tử”

Ngọc Trinh| 25/10/2019 20:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mang Yang các đơn vị liên quan lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu về vấn nạn rừng cổ thụ tại Mang Yang tiếp tục bị bức tử.

Theo đó, ngày 23/10, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia La i,ông Ngô Ngọc Sinh đã ký văn bản số 2355/UBND-NL gửi Chủ tịch UBND huyện Mang Yang yêu cầu lãnh đạo huyện này chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng kiểm tra, xác minh thông tin mà Báo Công lý phản ánh trong bài “Rừng cổ thụ ở Mang yang tiếp tục bị bức tử”, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ thông tin “Rừng cổ thụ Mang Yang bị bức tử”

Nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn bị đốn hạ không thương tiếc

Trước đó, ngày 22/10, Báo Công lý có đăng bài với nội dung “Rừng cổ thụ tại Mang Yang tiếp tục bị “bức tử”, phản ánh tình trạng khai thác gỗ trái phép tại khu vực làng Đê Btức (Đăk Jơ Ta-Mang Yang).

Tại hiện trường, một “đại công trường” khai thác gỗ ngang nhiên diễn ra với quy mô khủng và thủ đoạn hết sức tinh vi. Những cây cổ thụ hàng chục, hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Một số đã được “lâm tặc” cưa xẻ lấy đi, những phách gỗ mới chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng nằm rải rác khắp nơi.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ thông tin “Rừng cổ thụ Mang Yang bị bức tử”

Những thân gỗ nằm rải rác khắp rừng nhưng không bị lực lượng chức năng phát hiện

Đáng chú ý, người dân địa phương phản ánh tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài, sau khi khai thác, vào thời điểm buổi trưa và buổi chiều gỗ được đưa ra ngoài bằng con đường mòn sau Trạm QLBVR tại làng Đê Btức.

Điều đáng nói, Trạm QLBVR làng này nằm ngay trên con đường độc dạo duy nhất vào rừng, nhưng lực lượng bảo vệ rừng lại ngơ ngác không biết sự việc(!?).

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự vụ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ thông tin “Rừng cổ thụ Mang Yang bị bức tử”