Triều cường gây vỡ kè đê bao, hàng trăm hộ dân TP HCM bị ảnh hưởng

Mai Đỉnh| 30/09/2019 08:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 30/9, các lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố vỡ kè đê bao Kênh Ngang xảy ra vào chiều tối 29/9.

Vào chiều 29/9, triều cường tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8) có dấu hiệu dâng cao. Đến hơn 16h cùng ngày, bất ngờ đoạn bờ kè dài bị đổ sập khiến nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào. 

Nước tràn vào xối xả gây ngập một số tuyến đường và tràn vào khu dân cư ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của bà con nơi đây.

Triều cường gây vỡ kè đê bao, hàng trăm hộ dân TP HCM bị ảnh hưởng

Nước từ ngoài đường tràn vào

Tại hiện trường, hơn 20m bờ kè bị vỡ khiến nước tràn ngập khắp tuyến đường. Mặc dù nhiều người tìm cách đối phó, che chắn nhưng vẫn có hơn trăm hộ gia đình bị nước tràn vào nhà.

Chính quyền địa phương đã cử đơn vị chức năng xuống ghi nhận thống kê thiệt hại để báo cáo và có sự giúp đỡ hỗ trợ đối với những trường hợp bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng quận 8 (TP HCM) đã huy động hơn 150 dân quân, vận chuyển gần 10.000 bao cát để be bờ khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng địa phương cũng hỗ trợ các hộ dân xây tạm vách tường gạch ngăn nước vào nhà. 

Triều cường gây vỡ kè đê bao, hàng trăm hộ dân TP HCM bị ảnh hưởng

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông thông gặp nhiều khó khăn

Theo lãnh đạo UBND phường 15 (Quận 8) cho biết nguyên nhân do triều cường dâng cao. Tối cùng ngày, UBND phường đã huy động lực lượng khắc phục sự cố và sẽ xử lý xong trong sáng 30/9.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo trong ngày 30/9 – 1/10, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động III từ 0,15 đến 0,20 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ sáng và 16 – 18 giờ chiều. 

  Triều cường gây vỡ kè đê bao, hàng trăm hộ dân TP HCM bị ảnh hưởng

Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường gây vỡ kè đê bao, hàng trăm hộ dân TP HCM bị ảnh hưởng