Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Cầm Dương| 16/11/2014 16:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tham gia Ngày hội Đái tháo đường 2014, mọi người đã được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí và đặc biệt là được… cười.

Sáng ngày 14/11, đông đảo người dân đã có mặt tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) để tham dự kỷ niệm Ngày đái tháo đường Thế giới 2014. Đây cũng là dịp để mọi người được tư vấn và khám sức khỏe miễn phí.

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Tham dự chương trình có sự hiện diện của PGS- TS-BS. Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội đồng Đái tháo đường toàn quốc 2014, TS-BS Thanh Bình - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, BS. Ánh Vân - Trung tâm dinh dưỡng TP HCM cùng nhiều bác sĩ chuyên khoa tư vấn dinh dưỡng.

Đặc biệt, đồng hành cùng lễ kỷ niệm Ngày hội đái tháo đường năm nay còn có nhà thiết kế Thái Hòa - Top 3 Vua Đầu bếp 2013.

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường

Chủ đề của Ngày hội Đái tháo đường 2014 là “Ăn vui - Sống khỏe”.  Chính vì thế, những người tham gia chương trình ngoài việc được tư vấn ăn uống lành mạnh, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến căn bệnh đái tháo đường, khám sức khỏe miễn phí, còn được… vui cười thoải mái.

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

và cùng cười

Mang tiếng cười và góp phần giúp mọi người biết… cười, CLB Yoga Cười TP.HCM đã hướng dẫn những bài thể dục giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng trí nhớ, tránh tê tay chê chân và nhất là các bài tập… cười giúp giải phóng bệnh tật và khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn.

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Hướng dẫn mọi người cách cười

Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường

Theo ước tính của WHO, trên thế giới có hơn 346 triệu người mắc đái tháo đường. Từ nay tới năm 2030 con số này có khả năng tăng gấp đôi nếu không có biện pháp can thiệp. Gần 80% các trường hợp tử vong do đái tháo đường là ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Ngày Đái tháo đường Thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bệnh đái tháo đường - tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng trên thế giới và cách phòng bệnh trong phần lớn các trường hợp. Do Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới (IDF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng, Ngày Đái tháo đường Thế giới được tổ chức vào ngày 14 /11 để đánh dấu ngày sinh của Frederick Banting, người đã cùng Charles Best đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra insulin, một phương pháp điều trị cứu sống bệnh nhân đái tháo đường, vào năm 1922. 

(Theo WPRO)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tràn ngập tiếng cười trong Ngày hội Đái tháo đường