TP.HCM: Sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trong đêm giao thừa

Hồng Hạnh| 15/02/2015 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khoảng thời gian 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 19/2 (Mùng 1 Tết), người dân TP Hồ Chí Minh sẽ được ngắm nhìn pháo hoa ở 8 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới Ất Mùi.

Theo đó, pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại hai địa điểm là khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò vấp (phường 6, quận Gò Vấp).

Ngoài ra, 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại các khu vực: Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (Quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu Tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích Lịch sử Láng Le-Bàu Cò (huyện Bình Chánh) và sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố nhằm tránh tình trạng ùn tắc ở các khu vực trung tâm và giúp người dân có thể đón xem pháo hoa một cách thuận tiện, dễ dàng hơn.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được trích từ nguồn thu từ vận động xã hội hóa, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện. Riêng điểm bắn Quận Gò Vấp lấy kinh phí từ nguồn xã hội hóa của quận. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trong đêm giao thừa